10/08/2019 17:19 GMT+7

Cá lồng bè chết, trôi sông hàng ngàn tấn, ngư dân bán như cho đầy đường

A LỘC
A LỘC

TTO - Vớt vát lại chút vốn liếng, gia đình chị Thơ đã thu gom cá sống lên bán cho người đi đường với giá 15.000 đồng/kg, cá mới chết được bán với giá 10.000 đồng/kg (chưa bằng 1/3 giá thị trường).

Cá lồng bè chết, trôi sông hàng ngàn tấn, ngư dân bán như cho đầy đường - Ảnh 1.

Người dân thu gom cá mới chết lên bờ bán cho người đi đường với giá rẻ - Ảnh: A LỘC

Hàng ngàn tấn cá lồng bè trên sông Đồng Nai chết trắng do mưa lũ, người dân chỉ có thể thu gom rồi đem bán "tháo" với giá rất rẻ cho người đi đường.

Ngày 10-8, ngư dân nuôi cá lồng bè trên nhánh sông Đồng Nai, đoạn qua 2 xã Ngọc Định và Thanh Sơn (huyện Định Quán), đau xót khi hàng ngàn tấn cá chết hoặc thoát ra sông.

Theo thống kê của UBND xã Thanh Sơn, tổng cộng 2 xã có 37 bè cá, 348 dèo cá trên nhánh sông Đồng Nai. Tuy nhiên, do mưa lớn 3 ngày liên tiếp, nước lũ từ đầu nguồn tràn về khiến cho 3.720 tấn cá lồng bè bị chết hoặc trôi sông, 12 bè và dèo cá bị nước cuốn trôi… 

Ước tính tổng thiệt hại gần 140 tỉ đồng.

Cá lồng bè chết, trôi sông hàng ngàn tấn, ngư dân bán như cho đầy đường - Ảnh 2.

Hàng chục người dân tranh thủ mua cá giá rẻ về ăn - Ảnh: A LỘC

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dọc con đường từ xã Ngọc Định đi qua xã Thanh Sơn, mặc dù mưa lớn nhưng hàng chục điểm bán cá dã chiến đã mọc lên san sát, bán các loại cá vừa được thu gom từ các lồng bè dưới sông.

Nhiều người dân mua cá về ăn do giá rẻ hoặc "ủng hộ" những người nuôi cá bè tội nghiệp.

Chị Lê Thị Hà (ngụ ấp 2, xã Thanh Sơn) chia sẻ nhà chị có 1 dèo cá hú sắp thu hoạch bị nước cuốn trôi hết. Chị Hà nhẩm tính dèo cá hiện nay có trọng lượng khoảng 800kg, với giá thị trường 30.000-40.000 đồng/kg, gia đình chị thiệt hại gần 30 triệu đồng.        

Cá lồng bè chết, trôi sông hàng ngàn tấn, ngư dân bán như cho đầy đường - Ảnh 3.

Để tiện cho người đi đường, các điểm bán cá mổ cá, xắt lát luôn cho khách hàng - Ảnh: A LỘC

Còn chị Nguyễn Thị Thơ (xã Ngọc Định, huyện Định Quán) cho biết trong cơn lũ vừa qua, nhà chị có 8 dèo cá diêu hồng (trọng lượng 0,5-1,2kg/con) chuẩn bị thu hoạch bị chết hoặc nước cuốn trôi ra sông.

"Hiện một số dèo đã bắt đầu thu hoạch, khoảng một tháng nữa sẽ thu hoạch hết. Với giá thị trường hiện nay là khoảng 40.000 đồng/kg, ước tính gia đình tôi thiệt hại hơn 4 tỉ đồng", chị Thơ bộc bạch.

Nhằm vớt vát lại chút vốn liếng, gia đình chị Thơ đã thu gom cá sống lên bán cho người đi đường với giá 15.000 đồng/kg, cá mới chết được bán với giá 10.000 đồng/kg (chưa bằng 1/3 giá thị trường).

Cá lồng bè chết, trôi sông hàng ngàn tấn, ngư dân bán như cho đầy đường - Ảnh 4.

Cá được đóng vào các bao rồi mang lên bờ tiêu thụ - Ảnh: A LỘC

Tuy nhiên, số lượng cá bán ăn chỉ chiếm một lượng rất nhỏ, còn đa số cá chết, đã ươn sình được bán cho thương lái mang về ủ phân với giá chỉ 1.500 đồng/kg. "Giờ vớt vát được đồng nào hay đồng nấy chứ biết sao giờ", chị Thơ nói như khóc.

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng cho người nuôi cá lồng bè, chính quyền địa phương xã Thanh Sơn đã cử hàng chục công an, dân quân, thanh niên tình nguyện đã xuống làng bè hỗ trợ người dân thu gom cá chết vào bao mang lên bờ bán cho thương lái.

Cá lồng bè chết, trôi sông hàng ngàn tấn, ngư dân bán như cho đầy đường - Ảnh 5.

Mỗi ký cá diêu hồng được bán ra với giá 10.000-15.0000 đồng, bằng 1/3 giá ngoài chợ - Ảnh: A LỘC

Cá lồng bè chết, trôi sông hàng ngàn tấn, ngư dân bán như cho đầy đường - Ảnh 6.

Ông Vinh mua gần 10kg cá diêu hồng để gửi cho con đang làm công nhân ở TP Biên Hoà ăn dần - Ảnh: A LỘC

Cá lồng bè chết, trôi sông hàng ngàn tấn, ngư dân bán như cho đầy đường - Ảnh 7.

Một số người dân chọn mua cá từ các bao cá mới thu gom dưới bè lên - Ảnh: A LỘC

Cá lồng bè chết, trôi sông hàng ngàn tấn, ngư dân bán như cho đầy đường - Ảnh 8.

Hàng chục dèo cá lồng bè dưới sông Đồng Nai, đoạn qua 2 xã Thanh Sơn và Ngọc Định (huyện Định Quán), chết trắng - Ảnh: A LỘC

Cá lồng bè chết, trôi sông hàng ngàn tấn, ngư dân bán như cho đầy đường - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng xã Thanh Sơn phụ người dân thu gom cá lồng bè dưới sông Đồng Nai mang lên bán - Ảnh: A LỘC

Cá lồng bè chết, trôi sông hàng ngàn tấn, ngư dân bán như cho đầy đường - Ảnh 10.

Hàng trăm bao cá chết được thu gom bán cho thương lái để ủ phân với giá chỉ 1.500 đồng/kg - Ảnh: A LỘC

100 bè cá trôi dạt, một người bị nước cuốn mất tích ở Đồng Nai 100 bè cá trôi dạt, một người bị nước cuốn mất tích ở Đồng Nai

TTO - Đến tối cùng ngày, người đàn ông bị nước lũ cuốn mất tích trong lúc cứu bè cá ở Đồng Nai vẫn chưa được tìm thấy.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên