07/01/2013 03:57 GMT+7

Tìm thấy san hô ở độ sâu 125m

ANH DUY (Theo AFP, news.com.au)
ANH DUY (Theo AFP, news.com.au)

TT - Giới nghiên cứu sinh học quốc tế đang bất ngờ trước khám phá của các nhà khoa học tại ĐH Khảo sát đại dương Queensland (Úc) khi họ tìm thấy quần thể san hô sống ở độ sâu 125m dưới đáy biển.

vo3ajMdD.jpgPhóng to
Một quần thể san hô ở rạn Great Barrier - Ảnh: MSN

Theo AFP ngày 3-1, một robot đã được đưa xuống vùng biển cực sâu tại rạn san hô Great Barrier ngoài khơi thềm lục địa Úc vào cuối tháng 12-2012 để tìm kiếm mẫu vật. Ban đầu họ chỉ hi vọng tìm thấy các sinh vật đơn bào sinh sống tại vùng nước “tối đen như mực”, nhưng mẫu vật gửi về là san hô khiến các nhà khoa học phấn khích.

Ove Hoegh-Guldberg, một nhà khoa học trong dự án, cho biết “thường san hô chỉ có thể tồn tại ở độ sâu tối đa 70m”. Ở độ sâu 125m, các nhà khoa học chưa rõ làm sao chúng có thể phát triển ở nơi có cường độ ánh sáng yếu như vậy. Cả việc làm sao san hô tái tạo cũng là một câu hỏi lớn. Phát hiện này cho thấy sự đa dạng sinh học tại rạn san hô Great Barrier “vượt ngoài sức tưởng tượng”.

Nhiều khả năng các nhà khoa học sẽ phát hiện loài san hô mới tại Úc và trên thế giới.

ANH DUY (Theo AFP, news.com.au)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên