09/05/2020 13:04 GMT+7

Tìm thấy nạn nhân thứ ba vụ lật ghe trên sông Thu Bồn

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Nạn nhân thứ ba mất tích trong vụ lật ghe trên sông Thu Bồn đã được tìm thấy, đoàn công tác của Ủy ban ATGT quốc gia cũng đã thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Tìm thấy nạn nhân thứ ba vụ lật ghe trên sông Thu Bồn - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT quốc gia tại hiện trường tìm kiếm những nạn nhân mất tích - Ảnh: LÊ TRUNG

Trưa 9-5, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể thứ ba trong vụ lật ghe khiến 5 người mất tích trên sông Thu Bồn.

Nạn nhân là Võ Hùng Tâm (20 tuổi, trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại.

Trước đó, khoảng 15h ngày 8-5, 11 người ở thôn Hội Sơn bơi ghe nhôm qua bờ sông phía TP Hội An, Quảng Nam chơi. Trên đường về thì gặp trận lốc xoáy trên sông, ghe bị lật ở khu vực giữa sông làm 5 người mất tích, 6 người được cứu.

Trưa cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia - cũng có mặt tại khu vực tìm kiếm nạn nhân.

Ông Hùng cho biết ngay sau khi vụ tai nạn, Thủ tướng đã hỏi thăm và hỏi tại sao từ đầu năm tới giờ Quảng Nam xảy ra hai vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng như vậy.  Trước đó, vào tháng 2-2020 xảy ra vụ lật ghe trên sông Vu Gia, huyện Đại Lộc, Quảng Nam khiến 6 người chết.

Tìm thấy nạn nhân thứ ba vụ lật ghe trên sông Thu Bồn - Ảnh 2.

Ông Hùng thăm hỏi, động viên người thân gia đình nạn nhân tử nạn - Ảnh: LÊ TRUNG

Lực lượng chức năng cho biết các vụ tai nạn xảy ra cũng do chủ quan, trên ghe không được trang bị đầy đủ áo phao, nếu có sẽ giảm thiểu được thiệt hại về người.

Theo ông Hùng, hiện nay việc xử phạt phương tiện giao thông đường thủy, đặc biệt là những ghe thuyền dân sinh này vẫn hơi ít, chưa đủ chế tài, răn đe, đây cũng là nguyên nhân khiến người dân chủ quan.

Về lâu dài ủy ban sẽ kiến nghị có những chế tài mạnh hơn đối với những phương tiện đường thủy không trang bị phương tiện cứu sinh, vi phạm luật an toàn giao thông đường thủy.

Cùng ngày, ông Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử nạn.

Không ai trên ghe mặc áo phao?

Anh Dương Ngọc Hà (31 tuổi, nạn nhân sống sót sau vụ lật ghe) kể lại thời điểm anh em đang bơi ghe về nhà thì gặp sóng lớn đánh ập vào ghe. Lần thứ nhất nước tràn vào làm những người ngồi trên ghe ướt hết áo quần, sau đó sóng đánh mạnh lần nữa thì chiếc ghe bị lật, chìm dưới sông. Điều đặc biệt trên ghe không có phao cứu sinh và những người trên đều không mặc áo phao.

Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ lật ghe trên sông Thu Bồn Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ lật ghe trên sông Thu Bồn

TTO - Đến 9h30 sáng 9-5, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ lật ghe trên sông Thu Bồn.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên