04/01/2012 21:36 GMT+7

Tìm thấy loài rắn cực độc có sừng

TRÙNG DƯƠNG (Theo National Geographic)
TRÙNG DƯƠNG (Theo National Geographic)

TTO - Trong một cuộc điều tra sinh thái tại Tanzania, châu Phi, các nhà khoa học đã phát hiện loài rắn rất hiếm, có sừng và cực độc

Zjqr2VZz.jpgPhóng to
Rắn độc có sừng Mataida ở khu rừng ở Tanzania - Ảnh: National Geographic

Theo Tổ chức liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế, loài rắn này đang nằm trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng cao. Chúng là những con rắn thường sống ở những khu rừng nhiệt đới xen kẽ với cao nguyên ở Tanzania.

Loài rắn cực độc này được gọi là rắn độc có sừng matilda, dài 0,6m, da của nó có hai màu chủ đạo là đen và vàng. Đặc biệt, trên cặp mắt nó có hai cái vảy sừng màu ôliu. Chúng thường sống ẩn mình dưới những tán cây, phần lớn thời gian chúng ở trong hang.

Loài rắn có nọc độc này vô cùng quý hiếm và đang bị đe dọa bởi nạn buôn bán rắn trái phép ở châu Phi và diện tích mở rộng sinh sống của con người.

TRÙNG DƯƠNG (Theo National Geographic)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: súng Tanzania rắn độc