15/03/2012 10:24 GMT+7

Tìm thấy hóa thạch "loài người" mới

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Các nhà khoa học loan báo vừa tìm thấy ở miền nam Trung Quốc nhiều xương hóa thạch được cho là của một giống người chưa từng được biết đến. Các hóa thạch này có niên đại cách đây 11.500-14.500 năm.

0QPdrNJE.jpgPhóng to
Chân dung phác họa giống người mới - Ảnh: Guardian

Theo BBC, các hóa thạch này được cho là của ít nhất năm người và được các nhà khoa học gọi là “người Hang nai đỏ”, theo tên một địa điểm tìm thấy hóa thạch (thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Những người này có khuynh hướng ăn thịt nấu chín, song không giống người hiện đại với đặc điểm nhận dạng là hàm nhô, răng hàm lớn, lông mày nhô lên, hộp sọ dày, khuôn mặt phẳng và mũi rộng. Bộ não của họ có kích thước trung bình so với “chuẩn” của kỷ băng hà.

WUvaHYYj.jpgPhóng to
Hộp sọ của giống người mới - Ảnh: BBC

Nhóm nghiên cứu nói họ cần phân tích kỹ hơn các hóa thạch này trước khi công bố đây là một giống người mới.

“Họ có thể là một dòng tiến hóa mới hoặc là quần thể người hiện đại chưa từng được biết đến trước đây đến sớm từ châu Phi " - ông Darren Curnoe, đứng đầu nhóm nghiên cứu tại ĐH New South Wales (Úc), nói với Guardian.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên