01/10/2018 11:31 GMT+7

Tìm thấy hài cốt nghi của 2 phi công gặp nạn năm 1971

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Hài cốt nghi của 2 liệt sĩ phi công lái chiếc máy bay Mig 21-U gặp nạn và mất tích năm 1971 vừa được Bộ Quốc phòng tìm thấy ở độ cao 1.200m trên núi Tam Đảo (vị trí giáp ranh giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc).

Thông tin được lãnh đạo Phòng thông tấn quân sự cung cấp chiều 30-9.

Tìm thấy hài cốt nghi của 2 phi công gặp nạn năm 1971 - Ảnh 1.

Phi công Yuri Poyakov và Công Phương Thảo - Ảnh: Tư liệu

Ngày 26-9, trong quá trình tìm kiếm, đoàn công tác đã phát hiện vị trí máy bay huấn luyện Mig 21-U gặp nạn từ 47 năm trước, cách đỉnh núi Tam Đảo khoảng 130m. 

Ngày 28-9, đoàn tiếp tục phát hiện và cất bốc được hai bộ hài cốt nằm cách nhau khoảng 20m cùng các di vật: đế giày, găng tay, bao súng ngắn, 1 đoạn dây lưng dài khoảng 30cm và một số mảnh vải quần áo. 

Theo nhận định ban đầu, có khả năng đây là hài cốt của phi công Yuri Poyakov (Liên Xô cũ) và hài cốt của liệt sĩ phi công Công Phương Thảo (Việt Nam) hi sinh ngày 30-4-1971 trong khi bay huấn luyện.

Ngày 30-4-1971, chiếc máy bay Mig 21-U do phi công Công Phương Thảo điều khiển cùng với huấn luyện viên Liên Xô, đại úy Yuri Poyakov đang bay huấn luyện thì gặp nạn tại khu vực núi Tam Đảo. Quân chủng phòng không - không quân đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không phát hiện được gì.

Tới cuối năm 2017, xuất phát từ việc một cô gái người Nga mong muốn tìm kiếm thông tin về việc mất tích của ông mình - phi công Yuri Poyakov, một nhóm tìm kiếm bao gồm những người từng có thời gian gắn bó và làm việc tại Nga do tiến sĩ Nguyễn Lê Anh - nguyên giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự Việt Nam - đã phối hợp và lên kế hoạch tìm kiếm từ cuối năm 2017.

Theo nguồn tin, gia đình phi công Công Phương Thảo cũng đã được thông báo tin và tới Thái Nguyên từ chiều 29-9.

Đưa 98 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hi sinh ở Lào về đất mẹ an táng Đưa 98 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hi sinh ở Lào về đất mẹ an táng

TTO - Sáng 15-5 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, UBND tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 98 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở nước bạn Lào.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên