Phóng to |
|
Bác sĩ Friederike Flachsbart (trái) và giáo sư Almut Nebel với mẫu gen của những người cao tuổi - Ảnh: Uni-Kiel |
Nghiên cứu đăng trên tạp chí Proceedings Of The National Academy Of Sciences (PNAS) của Mỹ tuần này cho biết nhóm khoa học gia thuộc Đại học Kiel (Đức) đã thu thập mẫu gen của 388 người Đức trên 100 tuổi còn sống.
Sau khi so sánh số mẫu gen này với mẫu của 731 người trẻ hơn, họ nhận thấy sự xuất hiện thường xuyên một dạng của gen FOXO3A - được cho là giúp tăng tuổi thọ. Ngoài ra, nghiên cứu trên những người cao tuổi Pháp cũng cho thấy xu hướng tương tự. Kết quả này bổ sung cho một nghiên cứu trên PNAS vào tháng 9-2008 của các nhà khoa học Mỹ, thực hiện ở 3.741 cụ người Mỹ gốc Nhật thọ trên 95 tuổi cũng cho cùng kết luận.
Gen FOXO3A là khám phá thú vị trong nghiên cứu gen về lão hóa được phát hiện những năm 1990 trong thí nghiệm về quá trình lão hóa của sâu và ruồi.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận