
Thí sinh thi lấy bằng lái xe tại một trung tâm sát hạch lái xe ở TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN
Đề xuất tăng gấp đôi số câu hỏi kiểm tra để phục hồi điểm bằng lái xe
Bộ Công an đang lấy ý kiến về thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 65/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm bằng lái xe.
Đáng chú ý, dự thảo thông tư được sửa đổi, bổ sung các nội dung kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm bằng lái xe.
Mời bạn đọc xem cập nhật giá vàng mới nhất tại đây
Theo đó, dự thảo đề xuất tăng số lượng câu hỏi kiểm tra kiến thức pháp luật trên máy tính nhằm đánh giá toàn diện hơn kiến thức pháp luật, kỹ năng và đạo đức người lái xe.
Cụ thể, hạng A1, A từ 25 câu lên 50 câu, hạng B1 từ 25 câu lên 60 câu, hạng B từ 30 câu lên 60 câu, hạng C1 từ 35 câu lên 70 câu, hạng C từ 40 câu lên 80 câu. Hạng D1, D2, D từ 45 lên 90 câu. Hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE từ 45 lên 100 câu.
Dự thảo cũng bổ sung câu hỏi nhận thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông.
Dự thảo bỏ nội dung kiểm tra theo phần mềm mô phỏng trên máy tính.
Bộ Công Thương đề nghị tắt toàn bộ đèn chiếu sáng quảng cáo để tiết kiệm điện

Một bảng quảng cáo công suất lớn tại đường Lê Lợi không chạy quảng cáo sau 22h - Ảnh: LÊ PHAN
Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà.
Cụ thể, Bộ Công Thương đưa ra kế hoạch như tại cơ quan, công sở cần quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện và xem đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
Đối với chiếu sáng công cộng và chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời, tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, bảo đảm tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ.
Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối.
Khuyến khích các hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng. Lắp đặt hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời và các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo phù hợp.
Bộ sẽ xây dựng chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện phù hợp với khả năng kỹ thuật.
Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 500.000 kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc ít nhất 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
Người sách nhiễu người bị khiếu nại sẽ bị kỷ luật
Chính phủ ban hành Nghị định số 155 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm chi tiết hóa các hình thức xử lý kỷ luật đối với người xác minh và giải quyết khiếu nại.
Bao gồm quy định cụ thể 4 hình thức kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc) cho các hành vi như: sách nhiễu, bao che người bị khiếu nại, đe dọa trả thù, cố ý làm sai lệch hồ sơ hoặc không thụ lý vụ việc đủ điều kiện thụ lý…
Bổ sung quy định để xử lý kỷ luật cả những người không trực tiếp giải quyết nhưng có hành vi can thiệp trái pháp luật vào quá trình khiếu nại.
Nghị định có hiệu lực từ 1-7-2026.
Tuy nhiên, trường hợp rút khiếu nại, tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết khiếu nại, đối thoại đối với vụ việc khiếu nại đã có thông báo thụ lý trước ngày nghị định này có hiệu lực và chưa ban hành quyết định giải quyết được thực hiện theo quy định tại nghị định này.
Đối với vụ việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị phát hiện trước khi nghị định này có hiệu lực và đang được xem xét, giải quyết thì tiếp tục thực hiện việc xem xét giải quyết theo quy định tại Nghị định số 124.
Bệnh viện TP.HCM ứng dụng công nghệ hình ảnh mới tối ưu hiệu quả điều trị Parkinson

Các bác sĩ phẫu thuật kích não sâu cho người bệnh Parkinson
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) vừa cho biết lần đầu tiên các bác sĩ khoa ngoại thần kinh của bệnh viện đã ứng dụng công nghệ hình ảnh mới trong phẫu thuật đặt điện cực kích thích não sâu (DBS) điều trị Parkinson.
Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ngoại thần kinh, mở ra nhiều cơ hội cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân Parkinson.
Theo PGS.BS Phạm Anh Tuấn - Trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, hiện nay phẫu thuật DBS đã được bảo hiểm y tế đồng chi trả với chi phí lên tới 240 triệu đồng.
BS.CKII Võ Đức Chiến - Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - cho rằng việc triển khai đồng bộ các công nghệ tiên tiến trong phẫu thuật kích thích não sâu đánh dấu bước phát triển quan trọng của bệnh viện trong lĩnh vực ngoại thần kinh.
Tại Việt Nam, ước tính khoảng 150.000 - 200.000 người mắc bệnh Parkinson, tỉ lệ khoảng 1% ở nhóm trên 60 tuổi. Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, số ca khám ngoại trú bệnh Parkinson tăng mạnh từ 2.352 ca (2022) lên 3.344 ca (2024).

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 17-5. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Dự báo thời tiết hôm nay 17-5 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận