25/09/2022 09:57 GMT+7

Tìm 'quân xanh' chất lượng cho đội tuyển Việt Nam: Khó và dễ

N.KHÔI - ĐỨC KHUÊ
N.KHÔI - ĐỨC KHUÊ

TTO - Phát biểu với giới truyền thông, HLV Park Hang Seo bày tỏ mong muốn đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu với đối thủ mạnh hơn Singapore và Ấn Độ.

Tìm quân xanh chất lượng cho đội tuyển Việt Nam: Khó và dễ - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Singapore 4-0 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nhưng để có thể làm được điều đó, nó lại không phụ thuộc vào ý chí của ông Park hay Liên đoàn Bóng đá VN (VFF).

"Trước khi có Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022, tôi có đề nghị với VFF chọn các đối thủ mạnh một chút. Mình qua nước người ta thi đấu cũng được. Nhưng trong tình hình dịch COVID-19, ra nước ngoài là khá phức tạp. Còn mời các đối thủ mạnh đến Việt Nam thi đấu giao hữu thì không dễ. Bởi ở đợt tập trung này, nhiều đội có khâu chuẩn bị cuối cùng cho World Cup 2022. Hơn nữa, các đội mạnh chỉ muốn mình sang nước họ. Đó là sự thật" - nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Có còn hơn không

Dù thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 và nhìn đối thủ đăng quang nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn là anh cả trong khu vực với hạng 97 thế giới. Vì thế, đối đầu với hai đội bóng có thứ hạng thấp hơn như Singapore (hạng 159) và Ấn Độ (hạng 104) thật khó để HLV Park Hang Seo có thể đánh giá đúng được năng lực của các học trò.

Không được đánh giá cao ở châu Á, Ấn Độ luôn có thành tích tốt khi đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á. Trong vài năm gần đây, đội bóng Nam Á này từng hai lần đánh bại Thái Lan (ở King’s Cup lẫn VCK châu Á) và xa hơn nữa, Ấn Độ cũng từng thắng Việt Nam 3-1 trong trận giao hữu tại Pune vào tháng 10-2010.

Nói về việc mời Singapore và Ấn Độ, quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết nhằm phù hợp với mục tiêu thử nghiệm của ông Park. 

"Việc mời các đối thủ đá giao hữu sẽ tùy thuộc vào mục tiêu thử nghiệm của đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn đó để tính toán đối tượng cho phù hợp. Như ở Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022, ông Park chủ yếu muốn kiểm tra các cầu thủ U23 được triệu tập lên tuyển nên chúng tôi chọn đối tượng vừa phải là Singapore và Ấn Độ".

Bóng đá Việt Nam cần được nâng tầm

Nhìn sang Thái Lan, có thể thấy đối thủ có một "bệ phóng" chuyên môn rất tốt ở Giải giao hữu truyền thống King’s Cup. Bởi đội tuyển nước này được cọ xát với hàng loạt đối thủ mạnh như Thụy Điển, Đan Mạch, Romania, Slovakia, Na Uy, Hungary, Phần Lan, Ba Lan, Ai Cập, Hàn Quốc, Trung Quốc, Qatar, UAE... King’s Cup 2022 đang diễn ra ở Chiangmai, Thái Lan (hạng 111) cũng mời 2/3 đối thủ đứng trên mình ở bảng xếp hạng FIFA tham dự là Trinidad & Tobago (hạng 101) và Tajikistan (hạng 108) cùng Malaysia (hạng 147).

Việc FIFA công nhận King’s Cup là "giải đấu hạng A" đã giúp Thái Lan mời được nhiều đội tuyển mạnh trên thế giới tham dự. Còn với Việt Nam, mời đối thủ mạnh đến thi đấu là điều không hề đơn giản. Tính từ khi ông Park cầm quân vào năm 2017, đội tuyển Việt Nam chưa có dịp đá giao hữu với đối thủ tên tuổi nào và mạnh thật sự.

Trở lại với câu chuyện Việt Nam có thể mời các đối thủ mạnh sang đá giao hữu hay không, bản thân VFF cũng cho rằng phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Đó là lịch trình của đội tuyển hay CLB châu Âu ở châu Á khi đi du đấu, kinh phí để mời, tùy quan hệ của VFF với các đội tuyển châu Á và thời điểm thích hợp.

Ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Chúng tôi dĩ nhiên muốn mời các đối thủ mạnh, có thứ hạng FIFA cao hơn đội tuyển Việt Nam sang đá giao hữu. Tuy nhiên, chúng ta đều phải phụ thuộc lịch trình của họ. Với năm diễn ra World Cup, mọi thứ càng khó hơn khi các đội mạnh đều tập trung cho vòng loại World Cup. Việc trả phí ra sân cũng tùy từng đối thủ và tùy mối quan hệ hợp tác. Có đội phải trả phí ra sân, nhưng có đội chỉ cần lo tiền vé máy bay và khách sạn".

Thực tế cho thấy muốn mời được những đối thủ mạnh, bóng đá Việt Nam phải chi rất nhiều tiền. Nhiều năm trước, Tập đoàn HAGL và Eximbank phải bỏ ra 40 tỉ đồng để đưa CLB Arsenal sang Việt Nam, trong đó phí ra sân cho đội bóng Anh hết 24 tỉ đồng. Tương tự, Tập đoàn T&T cũng bỏ ra khoảng 40 tỉ đồng để đưa CLB Manchester City sang Việt Nam, trong đó phí ra sân cũng khoảng 20 tỉ đồng. Sắp tới, CLB Borussia Dortmund (Đức) dự kiến sang Việt Nam đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 11 tới, chi phí cũng không hề nhỏ.

Nhưng muốn nâng tầm bóng đá Việt Nam phải chịu chi và tăng cường hợp tác với các liên đoàn bóng đá mạnh hơn nữa để có thêm nhiều trận giao hữu chất lượng.

Tối 24-9, Ấn Độ đã hòa Singapore 1-1 ở Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 diễn ra trên Thống Nhất. Tiền đạo Ikhsan Fandi sút phạt giúp Singapore mở tỉ số ở phút 38 nhưng Kuruniyan đã gỡ hòa 1-1 cho Ấn Độ chỉ năm phút sau đó từ pha phản công nhanh.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn đầu giải với 3 điểm sau 1 trận. Có cùng 1 điểm với Singapore nhưng Ấn Độ xếp thứ 2 do hơn về hiệu số. Như vậy, trận Việt Nam - Ấn Độ vào ngày 27-9 sẽ quyết định đội nào vô địch.

HLV Ấn Độ muốn hạ tuyển Việt Nam HLV Ấn Độ muốn hạ tuyển Việt Nam

TTO - Tối 24-9, sau trận hòa 1-1 trước Singapore, HLV Igor Stimac cho biết toàn đội sẽ cố gắng đánh bại tuyển Việt Nam (trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 27-9) để giành ngôi vô địch Giải giao hữu quốc tế 2022.

N.KHÔI - ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên