![]() |
Ông Lê Văn Lâm (trái) cười mãn nguyện với Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải sau buổi tiếp công dân - Ảnh: Quang Định |
Sáng 15-1, tại Văn phòng tiếp công dân TP.HCM, ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - đã tiếp đại diện gia đình ông Lê Văn Kế (Q.12) trong vụ khiếu nại đối với quyết định của UBND quận về thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã cấp cho ông Kế và vợ từ tháng 10-2003.
Trình bày tại buổi tiếp, ông Lê Văn Lâm (con trai ông Lê Văn Kế) cho biết gia đình ông có khu đất do gia tộc để lại, rộng 4.660m2, đã được UBND H.Hóc Môn (khi chưa tách Q.12) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 4-1993, mục đích sử dụng là đất nông nghiệp.
Năm 2003, gia đình ông lập thủ tục cấp giấy chứng nhận đất ở và được UBND Q.12 cấp giấy vào tháng 10-2003, diện tích nhà ở 40m2 và đất ở 4.350,7m2 (cha của ông Lâm đã hiến 300m2 đất để làm đường).
Gia đình ông Lâm nhiều lần đề nghị UBND Q.12 xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, vì khi được cấp trên giấy chứng nhận có ghi “chưa xem xét nghĩa vụ tài chính” (lúc nhận giấy chứng nhận gia đình có xin chậm nộp các loại tiền thuế, lệ phí) để gia đình nhận lại bản chính giấy tờ.
Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, do vướng mắc về tính tiền sử dụng đất, quá trình trao đổi qua lại giữa các cơ quan về vướng mắc này nên yêu cầu của gia đình ông Lâm không được giải quyết.
Tháng 4-2014, Thanh tra Q.12 kết luận việc cấp giấy chứng nhận đất ở cho cha mẹ ông Lâm là không đúng quy trình, đề nghị xem xét, thu hồi.
Với kết quả thẩm tra và đề xuất của các bộ phận tham mưu, UBND Q.12 đã ra quyết định hủy bỏ, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trước đó cho cha mẹ ông Lâm.
Tháng 7-2014, khi gia đình được mời đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ xin phép xây dựng và được trả lời là không thể cấp phép xây dựng, đồng thời cho biết giấy chứng nhận đã cấp trước đó cũng bị hủy bỏ, thu hồi. Từ đây, gia đình ông Lâm khiếu nại.
Kết luận tại buổi tiếp, giải quyết vụ việc, ông Lê Thanh Hải nói sự việc đã kéo dài gần 10 năm nay, đồng thời nêu rõ đây là thiếu sót của cơ quan chức năng Q.12, làm chậm trễ, kéo dài.
Nguyên nhân do tinh thần trách nhiệm không cao, do thay đổi cán bộ, những người có trách nhiệm đã không đặt mình là người trong cuộc để giải quyết vụ việc đến nơi đến chốn.
Ông Hải ghi nhận tuy sự việc kéo dài, gây nhiều bức xúc, nhưng gia đình ông Lâm vẫn thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thấy bức xúc, không đúng thì khiếu nại, kiến nghị giải quyết từ cấp thấp đến cấp cao hơn.
Theo ông Hải, giải quyết các khiếu nại của công dân là phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và khi xem xét phải tìm hướng có lợi cho người dân để giải quyết.
Ông cho rằng đúng pháp luật nhưng thiệt hại cho người dân nhiều thì TP.HCM không giải quyết theo hướng này.
Đơn cử, việc giải quyết cho gia đình ông Lâm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai khi được cấp giấy chứng nhận được tính tại thời điểm tháng 7-2005 như đề xuất của gia đình là vừa đúng pháp luật vừa có lợi nhất cho gia đình.
Ông Hải yêu cầu UBND Q.12 và các cơ quan chức năng phải giải quyết các thủ tục liên quan cho gia đình ông Lâm trong thời hạn 30 ngày.
Chỉ đạo bí thư Quận ủy Q.12, ông Hải yêu cầu đã nhận khuyết điểm rồi phải giải quyết rốt ráo cho dân, góp phần củng cố niềm tin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận