Sáng 20-10, ông Đinh Ngọc Tưởng - Trưởng Phòng Kinh tế, xã Minh Hóa - cho biết đã hai lần thông báo tìm chủ đàn trâu hoang 10 con nhưng đến nay vẫn chưa có người đứng ra nhận trách nhiệm.
UBND xã đã giao Công an xã Minh Hóa xác minh, hiện đang làm việc với 2 hộ dân được cho là chủ trâu.
Theo ông Tưởng, đàn trâu thường xuyên xuất hiện tại khu vực tổ tự quản cầu Roòng (cũ) thuộc thôn Hồng Hóa, phá hoại hoa màu, cây trồng của người dân.
Bà Đinh Thị Hoài Thu - Trưởng thôn Hồng Hóa - thông tin nhiều vườn cây bị đàn trâu ăn, giẫm đạp, gây thiệt hại đáng kể. Khu vực bị ảnh hưởng hơn 40 hộ dân.
Đáng lo ngại, đàn trâu có biểu hiện hung dữ khi bị người dân xua đuổi. Một người trong thôn từng bị đàn trâu quay lại tấn công, rất may chạy thoát nên chỉ bị thương nhẹ.
Việc chăn nuôi thả rong trong rừng là tập quán lâu nay của một số hộ dân ở đây.
Trước tình trạng này, thôn đã thông báo tìm chủ đàn trâu lần 1 trong 5 ngày đầu tháng 10-2026. Đến ngày 19-10, UBND xã Minh Hóa tiếp tục phát thông báo khẩn cấp lần thứ hai, đề nghị chủ sở hữu sớm liên hệ chính quyền để phối hợp giải quyết, đồng thời có phương án đền bù thiệt hại hoa màu cho người dân theo quy định.
Theo thông báo của xã, đàn trâu chưa rõ chủ thường xuyên phá hoại hoa màu, cây trồng và đã húc một người.
Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế đến khu vực đàn trâu xuất hiện khi không cần thiết, không tự ý vây bắt đàn trâu để tránh bị tấn công. Khi phát hiện đàn trâu gần khu dân cư hoặc khu vực sản xuất, người dân cần nhanh chóng đi đến nơi an toàn và báo cho chính quyền địa phương.
Thời hạn tìm chủ sở hữu đến hết ngày 23-10. Nếu hết thời hạn mà không có người đến nhận và di chuyển đàn trâu khỏi địa bàn, chính quyền xã sẽ xử lý theo thẩm quyền.
Trong khi chờ phương án giải quyết, người dân thôn Hồng Hóa tiếp tục đối mặt với nguy cơ đàn trâu phá hoại cây trồng và đe dọa an toàn khi đi lại, sản xuất tại khu vực này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận