Bình Chánh cưỡng chế thêm 17 nhà không phépXây nhà không phép, tiền thành cát bụiCó bao che vi phạm xây dựng?
Phóng to |
| Vợ chồng anh Lê Ngọc Khanh bên căn nhà xây trái phép bị tháo dỡ tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM (ảnh chụp chiều 17-7) - Ảnh: Viễn Sự |
![]() |
| Ông Trần Trọng Tuấn - Ảnh: M.Đức |
Không bao che cán bộ vi phạm
* Qua thực tế trên, ông nhận định đâu là nguyên nhân chủ yếu của tình trạng xây dựng không phép ồ ạt trong thời gian qua?
- Trong lúc chờ sắp xếp lại lực lượng thanh tra xây dựng (TTXD) theo quy định mới của Chính phủ, một bộ phận nhân viên TTXD ở cấp huyện và cấp xã có tâm lý hoang mang, dao động, không bám sát địa bàn, lỏng lẻo trong kiểm tra, phát hiện vi phạm trật tự xây dựng. Cũng không loại trừ tình trạng một bộ phận nhân viên TTXD, cán bộ xã lợi dụng tình hình để bao che, tiêu cực, nhũng nhiễu người xây nhà. Cũng phải thừa nhận công tác quản lý của địa phương còn hạn chế, bất cập, thậm chí có nơi quá sức, có lúc dường như bất lực trước tình trạng xây dựng không phép.
* Thực tế, địa bàn huyện Bình Chánh vẫn là điểm “nóng” về vi phạm xây dựng từ nhiều năm nay. Phải chăng cách quản lý của địa phương này “có vấn đề”?
- Vi phạm xây dựng xảy ra nhiều ở Bình Chánh tập trung phần lớn ở các xã đô thị hóa nhanh, như xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B; một phần do các nguyên nhân như tôi nêu ở trên, một phần do công tác quản lý đô thị tại một số địa bàn còn lỏng lẻo, bất cập và sơ hở, khi vi phạm xây dựng xảy ra thì xử lý chưa kiên quyết, chưa triệt để. Đó là chưa kể có một số người bất chấp quy định pháp luật, bất chấp các biện pháp răn đe của chính quyền, cố tình xây nhà không phép để bán lại.
* Theo thông tin người dân cung cấp, nhà xây dựng không phép không chỉ là nhà tạm, nhà cấp 4 mà có cả nhà một, hai lầu. Nhiều người dân cho biết họ đã báo với UBND xã, huyện khi phát hiện có công trình xây dựng không phép nhưng “không thấy ai xử lý”. Theo ông, có chuyện cán bộ tiêu cực, “bảo kê” cho việc xây dựng trái phép hay không?
- Đa số nhà xây dựng không phép là nhà tạm, nhà cấp 4. Thực tế có trường hợp chủ nhà đăng ký sửa chữa, cải tạo nhà cũ nhưng lại phá dỡ nhà cũ, xây dựng mới một trệt hai lầu. Trong trường hợp địa phương tiếp nhận phản ảnh của người dân về vi phạm xây dựng mà không xử lý thông tin, không xử lý công trình vi phạm xây dựng là không làm hết trách nhiệm, là thiếu sót trong việc thực hiện chức trách, thậm chí là vi phạm pháp luật. Việc này phải chấn chỉnh. Thời gian qua, tôi cũng nhận được nhiều tin nhắn về việc xây dựng trái phép, tôi đã giao chánh thanh tra sở kiểm tra, xử lý và lập sổ theo dõi tin báo của nhân dân về vi phạm xây dựng để kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo xử lý theo quy định.
Hiện UBND TP có chỉ đạo kiểm điểm cán bộ các xã để xảy ra vi phạm xây dựng số lượng lớn, nếu phát hiện cán bộ, nhân viên TTXD tiêu cực, “bảo kê” cho việc xây dựng không phép thì phải xử lý nghiêm, không bao che. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đang lập danh sách được 52 đầu nậu phân lô, bán đất, xây nhà trái phép để bán... trong đó có một trường hợp đủ cơ sở xử lý hình sự.
Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước tiên
* Thưa ông, khi một căn nhà không phép mọc lên thì “địa chỉ” trách nhiệm thuộc về ai?
- Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước tiên về tình hình vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.
* Vậy, trách nhiệm của giám đốc Sở Xây dựng về tình hình vi phạm trật tự xây dựng đô thị thời gian qua như thế nào?
- Tôi đã ý thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ của mình. Ngay từ khi bắt tay vào triển khai quá trình sắp xếp lại tổ chức thanh tra Sở Xây dựng, tôi có dự báo và lưu ý các quận huyện về việc các đầu nậu sẽ lợi dụng thời điểm này để tổ chức xây dựng không phép. Trong nhiều cuộc họp chuẩn bị tổ chức lại lực lượng TTXD, tôi yêu cầu UBND các quận huyện phải động viên tinh thần anh em, theo sát công tác quản lý địa bàn. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng tham mưu UBND TP có văn bản chỉ đạo về vấn đề này. Khi vi phạm xảy ra tại địa phương có diễn biến phức tạp, tôi và lãnh đạo sở đã chủ động kiểm tra thực tế, trao đổi công tác với các đồng chí lãnh đạo địa phương, kịp thời chấn chỉnh tình hình và báo cáo UBND TP.
* Trong 680 công trình xây dựng không phép trên địa bàn huyện Bình Chánh có trường hợp nào được cho tồn tại?
- Có 37 trường hợp xây dựng không phép trên đất ở. UBND các xã yêu cầu chủ đầu tư xin giấy phép xây dựng theo quy định. Những trường hợp còn lại sẽ tiếp tục xử lý theo quy định, trước ngày 15-8.
* Sở Xây dựng sẽ làm gì để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xây dựng trái phép?
- Sở sẽ tham mưu UBND TP ban hành quy trình phối hợp giữa các lực lượng liên quan để phát hiện sớm, xử lý nhanh các trường hợp xây nhà không phép. Các cơ quan chức năng cũng phải liên tục kiểm tra, phát hiện, xử lý công khai, minh bạch và công bằng các trường hợp xây nhà không phép. Chúng tôi sẽ phối hợp với Công an TP trong công tác đấu tranh, xử lý các đầu nậu xây nhà không phép trên đất nông nghiệp tại các địa bàn “nóng”.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận