
TikToker Nhật Duy (bên phải) và Văn Hoàng - Ảnh: chụp màn hình
Nguyễn Nhật Duy và Nguyễn Văn Hoàng sở hữu kênh TikTok "Nhật Duy Nhật Hoàng" với gần 100.000 lượt theo dõi. Riêng Nhật Hoàng cũng sở hữu kênh TikTok cá nhân với gần 600.000 lượt theo dõi.
Theo cáo trạng, vào lúc 12h ngày 14-2-2025, Công an phường An Phú, TP Thủ Đức (nay là phường An Khánh) kiểm tra hành chính 1 căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định của Nguyễn Hoàng Hữu Luân phát hiện trong phòng ngủ của Luân có Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Tấn Đức, Nguyễn Nhật Duy.
Cả 4 người vừa sử dụng ma túy.
Kết quả điều tra xác định Duy, Luân, Hoàng, Đức là bạn bè quen biết và bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2024. Cả nhóm đã nhiều lần sử dụng ma túy cùng nhau. Trong đó, Nguyễn Nhật Duy là người đứng ra mua ma túy, gom tiền hùn và thanh toán các đơn hàng.
Nguyễn Nhật Duy khai bản thân kinh doanh quần áo, làm hụi và TikToker. Doanh thu từ kênh TikTok của bị cáo khoảng mười mấy triệu mỗi tháng. Duy cho biết mục đích ban đầu tìm đến ma túy là để xả stress, sau đó thì không cai được. Cứ mỗi lần căng thẳng thì bị cáo lại sử dụng ma túy.
Cụ thể, tháng 10-2024, Duy đứng ra rủ cả nhóm hùn mỗi người 1 triệu đồng để mua 10 viên thuốc lắc và nửa hộp 05 ketamine từ một đối tượng tên Trang với giá 6,5 triệu đồng để sử dụng.
Tiếp đó, vào ngày 20-11-2024, Duy bỏ tiền túi ra trước để mua gói ma túy 6,5 triệu đồng. Sau đó Hoàng cùng các thành viên khác chủ động thanh toán lại cho Duy. Trong 2 lần sử dụng này, các bị cáo mua từ một người phụ nữ tên Trang (không rõ lai lịch).
Lần 3, vào ngày 31-12-2024, Duy mua 15 viên thuốc lắc và nửa hộp 05 ketamine của Trần Kim Thanh (36 tuổi, ở TP.HCM) với giá 9 triệu đồng. Khi sử dụng xong, mỗi người đưa lại cho Duy 2 triệu đồng.
Lần 4, vào tối 13-2-2025, cả nhóm tiếp tục mua ma túy của Trần Kim Thanh để sử dụng, đến trưa hôm sau thì bị công an đưa về trụ sở làm việc.
Quá trình điều tra, Thanh khai mua ma túy của một người đàn ông tên Vinh (không rõ lai lịch). Thanh quen người này khi làm nhân viên PR tại một quán bar.
Khi bán ma túy cho nhóm Duy sử dụng, Thanh được trích hoa hồng 500.000 đồng/lần, riêng lần đầu tiên Thanh nhận được 1 triệu đồng.
Về quy trình giao dịch ma túy, Thanh khai sau khi nhận được đơn đặt hàng từ Duy, Thanh sẽ liên hệ với Vinh để báo số lượng. Vinh chủ động luôn việc giao ma túy.
Sau khi Vinh báo cho Thanh rằng Duy đã nhận ma túy thì Thanh sẽ thu tiền từ Duy, sau đó trừ đi tiền hoa hồng được hưởng và gửi lại cho Vinh. Các lần chuyển khoản cho Vinh, Thanh đều chuyển đến số tài khoản đứng tên người khác, không phải tên của Vinh.
Tại tòa, Thanh khai do hoàn cảnh khó khăn nên mới lựa chọn việc mua bán ma túy mà không nghĩ đến hậu quả. "Con gái bị cáo bị bại não, không đi lại được, bị cáo cần nhiều tiền để chạy chữa cho con. Bị cáo không suy nghĩ được hậu quả", Thanh bật khóc, khai.
HĐXX hội ý và quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ thêm một số nội dung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận