29/09/2019 10:50 GMT+7

Tiểu Vy, Bình Minh rước đuốc phát động kỷ niệm ngày 3-2

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Sáng 29-9, lễ phát động đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày lập Đảng Cộng Sản Việt Nam năm sau đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Q.4, TP.HCM).

Toàn cảnh lễ phát động và nghi lễ rước đuốc - Video: CÔNG TRIỆU

Chương trình do Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh TP cùng nhiều đơn vị khác tổ chức.

Lễ phát động đợt hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Lễ phát động có bà Võ Thị Dung - phó Bí thư Thành ủy, anh Phạm Hồng Sơn - Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, hoa hậu Trần Tiểu Vy, diễn viên Bình Minh cùng hơn 500 đoàn viên, thanh thiếu nhi TP tham gia.

Anh Phạm Hồng Sơn - Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, chia sẻ: "Các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố sẽ ra sức phát huy sức trẻ, thực hiện tốt công trình cấp thành đó là xây dựng 5 căn nhà cho Đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; phối hợp thực hiện công trình cải tạo, làm mới tuyến hành lang kênh rạch tại Q.12; xây dựng mới 1 sân chơi cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố; xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn tại ngoại thành".

Tiểu Vy, Bình Minh rước đuốc phát động kỷ niệm ngày 3-2 - Ảnh 2.

Tuổi trẻ TP.HCM trong buổi lễ phát động - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Từ đài đuốc chính trước tượng người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, ngọn lửa được các đại biểu, khách mời cùng hơn 500 bạn trẻ truyền tay nhau tỏa ra theo 3 lộ trình, bằng xe đạp và chạy bộ.

Tiểu Vy, Bình Minh rước đuốc phát động kỷ niệm ngày 3-2 - Ảnh 3.

Anh Phạm Hồng Sơn - Bí thư Thành đoàn TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Tiểu Vy, Bình Minh rước đuốc phát động kỷ niệm ngày 3-2 - Ảnh 4.

Bà Võ Thị Dung - Phó bí thư Thành ủy - trao đuốc cho đại diện các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Tiểu Vy, Bình Minh rước đuốc phát động kỷ niệm ngày 3-2 - Ảnh 5.

Đoàn nghi lễ rước đuốc của Hội Sinh viên TP - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Tiểu Vy, Bình Minh rước đuốc phát động kỷ niệm ngày 3-2 - Ảnh 6.

Hoa hậu Tiểu Vy nhận đuốc tại trạm cầu Nguyễn Văn Cừ - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Tiểu Vy, Bình Minh rước đuốc phát động kỷ niệm ngày 3-2 - Ảnh 7.

Cô chạy bộ cùng đội nghi lễ rước đuốc của Hội Sinh viên TP - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Tiểu Vy, Bình Minh rước đuốc phát động kỷ niệm ngày 3-2 - Ảnh 8.

Tiểu Vy trao đuốc lửa cho Huỳnh Tuấn Khương - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Tiểu Vy, Bình Minh rước đuốc phát động kỷ niệm ngày 3-2 - Ảnh 9.

Diễn viên Bình Minh chạy bộ rước đuốc trong ngày lễ phát động này - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Tiểu Vy, Bình Minh rước đuốc phát động kỷ niệm ngày 3-2 - Ảnh 10.

Các đại biểu khánh thành không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM cũng diễn ra tại ĐH Khoa học tự nhiên sáng 29-9 - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Sáng 29-9, hàng chục hoạt động ý nghĩa khác cũng đã diễn ra tại một số địa điểm của TP nhằm hưởng ứng đợt kỷ niệm trên. Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Q.4, TP.HCM) và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM đã diễn ra lễ kết nạp Đảng cho 17 đảng viên trẻ tiêu biểu.

Tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (Thủ Đức), hơn 500 sinh viên đã tham gia thu gom, xử lý các điểm rác tự phát và phát quang tại trục đường Lê Văn Chí. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Ngày sinh viên với môi trường do Hội Sinh viên TP.HCM phát động.

Tại tuyến đường TL17 (phường Thạnh Lộc, Q.12), công trình cải tạo, làm mới tuyến hành lang kênh rạch do hội viên, thanh niên Hội LHTN Việt Nam TP tổ chức cũng đã khởi công nhằm hưởng ứng "Ngày lao động Cộng sản".

Tại Nhà Thiếu nhi Thành phố (Q.3, TP.HCM), Hội đồng Đội TP.HCM cũng đã tổ chức nhiều chương trình như giao lưu văn nghệ "Em là mầm non của Đảng"; thi rung chuông vàng "Nhà sử học nhỏ tuổi"; hội thi vẽ tranh Nhành cọ non…

Dự kiến vào ngày 30-9, Hội đồng Đội TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức lễ khai mạc và phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử dành cho đội viên, học sinh "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" tại Trường THCS Hồng Bàng (Q.5, TP.HCM).

Ngoài ra, cuộc thi viết "Ngày tôi vào Đảng" do Ban Thường vụ Thành Đoàn dự kiến phát động trên báo Tuổi Trẻ vào tháng 10.

Hình ảnh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ là biểu tượng cao đẹp, độc đáo riêng của quân đội Việt Nam Hình ảnh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ là biểu tượng cao đẹp, độc đáo riêng của quân đội Việt Nam

TTO - Danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" là cao quý, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" là biểu tượng cao đẹp, là nét độc đáo riêng có của quân đội Việt Nam…

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên