02/05/2019 11:56 GMT+7

Tiểu bang Mỹ gây tranh cãi khi cho phép giáo viên mang súng đến trường

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các nghị sĩ Hạ viện của bang Florida vừa thông qua một dự luật cho phép giáo viên mang súng ngắn đến trường. Đây là một bước đi gây tranh cãi về hiệu quả của dự luật nhằm phản ứng trước sự gia tăng các vụ nổ súng trong trường học Mỹ.

Tiểu bang Mỹ gây tranh cãi khi cho phép giáo viên mang súng đến trường - Ảnh 1.

Nhân viên và giáo viên Đại học North Carolina (UNC) tại Charlotte giơ hai tay qua đầu khi sơ tán khỏi trường sau vụ nổ súng ngày 30-4 - Ảnh: AFP

Mục đích của dự luật, đã được thượng viện bang Florida thông qua và đang đặt trên bàn của thống đốc Ron DeSantis, là ngăn chặn các vụ nổ súng trong khuôn viên trường học như thảm kịch khiến 17 người thiệt mạng tại trường trung học ở Parkland, Florida hồi tháng 2-2018.

Hãng tin AFP cho biết những người ủng hộ dự luật lập luận rằng việc cho phép giáo viên mang súng có thể giúp cứu mạng nhiều người trong các trường hợp nổ súng học đường.

Dự luật được hạ viện bang Florida thông qua ngày 1-5 cho phép các giáo viên mang theo súng ngắn vào khuôn viên trường học trên tinh thần tự nguyện sau khi họ trải qua 144 giờ tập huấn.

Tiểu bang Mỹ gây tranh cãi khi cho phép giáo viên mang súng đến trường - Ảnh 2.

Trường Đại học North Carolina (UNC) tại Charlotte đóng cổng sau vụ nổ súng - Ảnh: AFP

Tuy nhiên những người phản đối dự luật cảnh báo nguy cơ xảy ra các tai nạn không mong muốn giữa các giáo viên phải ‘ôm’ thêm nhiệm vụ của cảnh sát trong khi đang làm nhiệm vụ giảng dạy và các nhà hành pháp trong các vụ nổ súng có thể nhầm lẫn những giáo viên là nghi can.

"Nhắm đến giáo viên là một biện pháp thảm họa, một kế hoạch liều lĩnh có thể làm phức tạp hóa các tình huống có tay súng đang hoạt động trong trường" - hạ nghị sĩ Val Demings, một thành viên đảng Dân chủ của bang Flodira, nhận định.

"Giải pháp đúng đắn là ngăn súng rơi vào tay kẻ xấu" - nghị sĩ Demings viết trên Twitter.

Vụ nổ súng học đường mới nhất tại Mỹ là ở trường Đại học North Carolina (UNC), Charlotte (Mỹ) ngày 30-4. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi một nghi phạm nổ súng trong khuôn viên UNC.

Nghi phạm này đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Thầy giáo Mỹ xô ngã kẻ xả súng trong trường cứu học trò Thầy giáo Mỹ xô ngã kẻ xả súng trong trường cứu học trò

TTO - Khi một nam sinh trung học nổ súng trong ngôi trường tại bang Indiana (Mỹ), thầy giáo dạy môn khoa học lập tức lao vào, xô ngã kẻ xả súng.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên