24/11/2017 14:55 GMT+7

Tiếp tục truy tố cựu chủ tịch Vinashin tội cố ý làm trái

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Đang thụ án 20 năm tù, nguyên chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) Phạm Thanh Bình tiếp tục bị truy tố vì sai phạm tại THIMEXCO.

Tiếp tục truy tố cựu chủ tịch Vinashin tội cố ý làm trái - Ảnh 1.

Ông Phạm Thanh Bình khi còn giữ chức vụ tại Vinashin

Ngày 24-11, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho hay vừa tống đạt cáo trạng, truy tố 3 bị can trong vụ cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên (THIMEXCO).

Ba bị can gồm: ông Phạm Thanh Bình, 64 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Tập đoàn Vinashin).

Ông Võ Tân, 61 tuổi, nguyên giám đốc THIMEXCO và Dương Sơn Hoan, 59 tuổi, nguyên kế toán trưởng THIMEXCO.

Cả ba bị can đều bị truy tố về tội cố ý làm trái theo khoản 3 điều 165 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 10-20 năm tù.

Theo cáo trạng, THIMEXCO là công ty con của Vinashin Nam Triệu thuộc Tập đoàn Vinashin. Tuy được cổ phần hóa năm 2007 nhưng công ty chưa bán cổ phiếu ra ngoài nên thực chất vốn kinh doanh vẫn là 100% vốn nhà nước.

Ngày 22-10-2007, Tập đoàn Vinashin có quyết định cho phép THIMEXCO lập dự án đóng mới hai tàu 4.000 tấn với tổng mức đầu tư dự tính 150 tỉ đồng. 

Dù mới được lãnh đạo Vinashin cho phép lập dự án nhưng cùng ngày 22-10-2007, ông Tân đã lập tờ trình xin khởi công, thực hiện đóng mới hai tàu 4.000 tấn và được ông Phạm Thanh Bình bút phê đồng ý.

Khi chưa có quyết định phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư, cho phép lập dự án, chưa lập xong dự án, nhưng ngày 27-12-2007, Dương Sơn Hoan ký nháy và Võ Tân ký tờ trình gửi Tập đoàn Vinashin xin phê duyệt dự án đóng mới hai tàu 4.000 tấn.

Trước đó, khi mới có chủ trương thành lập đội tàu, chưa tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lập dự án thẩm định phê duyệt theo quy định, nhưng ngày 12-6-2007, ông Võ Tân đã ký hợp đồng kinh tế với Xí nghiệp Vận tải thủy bộ và dịch vụ hàng hải Sài Gòn mua 538 tấn thép với tổng số tiền hơn 8,2 tri đồng để phục vụ việc đóng hai tàu này. 

Việc THIMEXCO mua thép trước khi dự án đóng tàu được thành lập, được phê duyệt theo quy định là có sự chỉ đạo bằng miệng của ông Phạm Thanh Bình.

Trên thực tế, THIMEXCO đã mua tổng cộng của Xí nghiệp vận tải thủy bộ và dịch vụ hàng hải Sài Gòn 1.748 tấn thép trị giá hơn 29,1 tỉ đồng để đóng một tàu 4.100 tấn. Quá trình đóng tàu, ông Phạm Thanh Bình nhiều lần đến Phú Yên để kiểm tra.

Do dự án đóng hai tàu 4.000 tấn không hoàn chỉnh hồ sơ để trình Tập đoàn Vinashin phê duyệt nên Ngân hàng Vietinbank Phú Yên dừng cho vay vốn, dẫn đến tháng 10-2008, chiếc tàu 4.100 tấn phải dừng thi công. 

Tổng giá trị đầu tư đóng chiếc tàu trên đến thời điểm dừng thi công là hơn 9,6 tỉ đồng. Tháng 6-2012, chiếc tàu đóng dở dang nêu trên được THIMEXCO bán cho một doanh nghiệp tại TP.HCM với số tiền hơn 4,5 tỉ đồng. Số tiền thiệt hại do đóng con tàu này là hơn 5,1 tỉ đồng.

Cáo trạng kết luận các ông Bình, Tân, Hoan có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái, tổ chức thi công đóng tàu 4.100 tấn khi chưa được thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho THIMEXCO hơn 5,1 tỉ đồng.

Bị truy tố khi đang thụ án 20 năm tù

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, ngày 30-8-2012, ông Phạm Thanh Bình bị tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội phạt 20 năm tù về tội cố ý làm trái trong đại án Vinashin.

Khi bị khởi tố do sai phạm trong vụ án xảy ra tại THIMEXCO, ông Bình đang thi hành án tại trại giam Vĩnh Quang (tỉnh Vĩnh Phúc).

Ông Bình đã được trích xuất về trại tạm giam Công an tỉnh Phú Yên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày 18-8-2017 để phục vụ công tác điều tra vụ án tại THIMEXCO.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên