16/10/2014 15:39 GMT+7

Huế gia hạn tiếp cho các dự án “đất vàng bỏ hoang”

M.NHÂN
M.NHÂN

TTO - Ngày 16-10, Sở Kế hoạch và đầu tư Thừa Thiên - Huế gửi văn bản trả lời về việc các khu đất vàng ở TP Huế đã cấp dự án nhưng bỏ hoang nhiều năm.

Cụ thể là các dự án khách sạn Uhotel của công ty CP Sông Đà - Thăng Long (tại đường Lý Thường Kiệt), dự án cao ốc văn phòng - thương mại - khách sạn - căn hộ cao cấp (tại góc đường Hà Nội – Lý Thường Kiệt), dự án siêu thị và cao ốc cho thuê của công ty CP đầu tư và xây dựng VIWASEEN (tại 2 Nguyễn Tri Phương).

Đây là những dự án đã khởi công từ... 10 năm trước, đến nay vẫn còn bỏ hoang hoặc đang xây dang dở.

Sở Kế hoạch và đầu tư Thừa Thiên - Huế cho biết, theo luật Đất đai, nếu thu hồi dự án thì tỉnh phải bồi thường cho nhà đầu tư số tài sản đã đầu tư trên đất đó, nhưng tỉnh không có tiền để bồi thường.

Vì vậy, UBND tỉnh cho phép nhà đầu tư tự tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính để hợp tác hoặc chuyển nhượng dự án.

Đến nay, dự án khách sạn Uhotel đã chuyển nhượng cho doanh nghiệp tư nhân Thanh Danh Ngọc Thiện.

Dự án này cùng với các dự án cao ốc văn phòng - thương mại - khách sạn - căn hộ cao cấp (đường Hà Nội - Lý Thường Kiệt), dự án siêu thị và cao ốc cho thuê (2 Nguyễn Tri Phương) được tỉnh tiếp tục gia hạn cho nhà đầu tư.

Nhưng nếu nhà đầu tư tiếp tục vi phạm tiến độ sẽ bị thu hồi dự án và không bồi thường.

M.NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên