11/01/2018 15:46 GMT+7

Tiếp tục điều tra vụ Vũ 'nhôm' ở Đà Nẵng

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội TP năm 2017 của UBND TP Đà Nẵng sáng 11-1, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho biết Bộ Công an tiếp tục điều tra vụ Vũ "nhôm" tại Đà Nẵng.

Tiếp tục điều tra vụ Vũ nhôm ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Đức Thơ - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - chủ trì họp báo - Ảnh: HỮU KHÁ

Tại buổi họp báo, liên quan đến vụ việc tạm dừng chuyển đổi chủ sở hữu tài sản liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"), nhiều nhà báo đặt câu hỏi hiện nay kết quả đã thực hiện như thế nào, diễn biến điều tra vụ việc ra sao?

Ông Huỳnh Đức Thơ trả lời: "Hiện thành phố đã yêu cầu Sở Tài nguyên - môi trường, Tư pháp, Xây dựng kiểm tra, rà soát, xác định các tài sản là bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng đăng ký chủ sở hữu, chủ sử dụng liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ. 

Tuy nhiên, tài sản nằm ở nhiều nơi khác nhau, nhiều quận huyện và công ty cổ phần nên quá trình xác minh đến nay chỉ mới có kết quả ban đầu".

Theo ông Thơ, hiện cơ quan điều tra Bộ Công an vẫn đang làm việc với Đà Nẵng các vụ việc liên quan đến ông Vũ. Còn về nhà đất công sản và các dự án có liên quan đến ông Vũ, Thanh tra Chính phủ vẫn đang trong quá trình thanh tra. 

"Khi Thanh tra Chính phủ có kết luận, nếu có vấn đề liên quan sai phạm họ sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý. Về quá trình điều tra ông Vũ đang ở giai đoạn nào, bản thân tôi không nắm rõ hết, vụ việc thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra Bộ Công an. 

Khi nào nhận được kết quả điều tra, khi đó tôi mới có thông tin trả lời được, còn hiện nay tôi chỉ biết thông tin vụ việc qua báo chí" - ông Thơ nói.

Bán đất công cho Vũ Bán đất công cho Vũ 'nhôm', Nhà nước được lợi gì? Tại sao Vũ Tại sao Vũ 'nhôm' mua được nhiều đất công? Đà Nẵng đề nghị sớm xử lý tài sản của ông Vũ Đà Nẵng đề nghị sớm xử lý tài sản của ông Vũ 'nhôm'

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, trước đó Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký văn bản gửi các sở Tài nguyên - môi trường, Tư pháp, Cục Thuế TP, UBND quận/huyện, xã/phường, Văn phòng đăng ký đất đai TP, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận huyện, Phòng công chứng số 1, 2, 3 và văn phòng công chứng, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn để phục vụ điều tra, xử lý vụ án "làm lộ bí mật nhà nước" xảy ra tại Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác theo yêu cầu của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an.

Ông Tuấn giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên - môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các văn phòng công chứng tạm dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng của 4 cá nhân đăng ký chủ sở hữu gồm Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), Lê Văn Sáu, Trần Đại Vũ, Nguyễn Thị Thu Hiền.

Phát lệnh truy nã Vũ Phát lệnh truy nã Vũ 'nhôm' vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước

TTO - Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và khám xét nơi ở đối với ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ 'nhôm') từ ngày 20-12; lệnh truy nã ký ngày 21-12.

Vụ đất "50 năm": chờ Chính phủ

Liên quan đến vụ việc đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh được TP Đà Nẵng cấp thời hạn lâu dài nhưng Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm và buộc đổi lại thời hạn sử dụng còn 50 năm, ông Thơ cho biết việc xử lý vướng mắc theo kiến nghị của người dân vẫn đang chờ ý kiến của Chính phủ.

"Sau khi có kết luận thanh tra, Chính phủ yêu cầu TP phải thực hiện nghiêm. Vừa qua TP đã thu lại được khoảng 500 tỉ đồng từ việc giảm 10% tiền sử dụng đất, tiền tính giá đất không đúng. Còn việc sửa lại thời hạn đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh còn 50 năm khi triển khai gặp rất nhiều khó khăn.

Người dân, doanh nghiệp liên tục có kiến nghị không đồng tình với kết luận của Thanh tra Chính phủ. TP đã nhiều lần báo cáo và hiện đang chờ Chính phủ sớm có ý kiến giải quyết vấn đề này" - ông Thơ nói.


HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: