20/06/2016 12:02 GMT+7

Tiếp tục điều nhiều tàu tìm kiếm máy bay CASA mất tích

T.PHÙNG - ĐỨC HIẾU - DOÃN HÒA
T.PHÙNG - ĐỨC HIẾU - DOÃN HÒA

TTO - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết ngày 20-6, ba tàu SAR số hiệu 273, 411, 412 của Vietnam MRCC vẫn tiếp tục tìm kiếm tổ bay cùng máy bay CASA -212.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh bàn phương án tìm kiếm máy bay CASA 212 và 9 thành viên tổ bay - Ảnh: VĂN ĐẢM

Khu vực tìm kiếm cứu nạn của các tàu SAR là ở toạ độ 20,35 độ vĩ Bắc - 107,45 độ kinh Đông, 20,35 độ vĩ Bắc - 108,15 độ kinh Đông, 20,10 độ vĩ Bắc - 108,15 độ kinh Đông và 20,0 độ vĩ Bắc - 107,45 độ kinh Đông.

Sáng 20-6, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục điều 14 tàu và 2 máy bay tham gia tìm kiếm máy bay CASA và tổ bay gặp nạn.

Khu vực tìm kiếm của Trung Quốc nằm ở phía Đông đường phân định trên biển vịnh Bắc Bộ. Theo thông tin từ tàu SAR 411 báo về, trong ngày 20-6, thời tiết tại hiện trường tìm kiếm có gió Đông Nam cấp 5. 

Sơ đồ vùng tìm kiếm của 3 tàu Sar và các tàu Trung Quốc sáng 20-6

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tỉnh Quảng Ninh cho biết đã điều động 180 cán bộ, chiến sĩ và 9 tàu, xuồng quân sự tham gia tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA 212.

Ban Chỉ huy quân sự 8 huyện, thị, thành phố ven biển gồm: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, Cô Tô, Cẩm Phả, Hạ Long cùng địa phương, tàu thuyền ngư dân đánh bắt cá ven biển tăng cường quan sát, tìm kiếm máy bay gặp nạn cùng 9 thành viên tổ bay.

Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đã phát thông tin cho hơn 400 tàu cá đánh bắt xa bờ để phối hợp cứu hộ.

Các tàu, thuyền của Quảng Ninh đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực đảo Hòn Rồng, Cửa Rứa (thuộc vùng biển Hạ long), khu vực biển Cửa Đối (thuộc vùng biển Vân Đồn) đến vùng giáp ranh với đảo Long Châu (thuộc TP Hải Phòng). 

Tàu và xuồng quân sự của tỉnh Quảng Ninh tham gia tìm kiếm cứu nạn - Ảnh: VĂN ĐẢM

Vùng biển tìm kiểm Su30-MK2 sâu 25 - 30m

Liên quan đến việc tìm kiếm chiếc tiêm kích Su30-MK2, 15g15 chiều 20-6, đại tá Dương Minh Hiền - phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An - cho biết Sở chỉ huy tiền phương tại Cửa Lò đã chỉ đạo các lực lượng cứu hộ cứu nạn duy trì các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển, biên phòng tích cực tìm kiếm dấu hiệu chiếc Su30-MK2.

Thời tiết tại vùng biển tìm kiếm Su30-MK2 thuận lợi hơn so với ngày hôm qua.

Trước đó, bản tin của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết do khu vực hiện trường ngày 19-6 thời tiết xấu, sóng gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động nên các lực lượng tạm thời dừng tìm kiếm máy bay SU30-MK2.

Đại tá Hiền cho biết vùng tìm kiếm vẫn ở ở vùng biển cách đảo Mắt hơn 20km, mực nước sâu 25 - 30m.

7 ngày sau khi Su30-MK2 gặp nạn, đến nay lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã huy động hơn 150 tàu, 5 máy bay với hơn 1.500 người tìm kiếm.

Kết quả tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh và Nghệ An lần lượt phát hiện cứu sống phi công Nguyễn Hữu Cường và thi thể đại tá Trần Quang Khải.

Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm cảnh sát biển trục vớt được một vật thể nghi là trục lốp trước của chiếc máy bay tiêm kích Su30-MK2.

Thăm hỏi thân nhân chiến sĩ trên máy bay CASA 212

 

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thăm hỏi thân nhân trung úy Nguyễn Bá Thế - Ảnh: MẠNH THƯỜNG

 

Chiều 19-6, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tư lệnh cảnh sát biển, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 đã đến thăm và động viên gia đình trung úy Nguyễn Bá Thế, nhân viên tuần thám trên không trên máy bay CASA 212 số hiệu 8983.

Đoàn do Đại tá Nguyễn Văn Thăng, bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1 làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Thế tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Cùng tham gia đoàn còn có đại diện chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương và đông đảo bà con nhân dân xóm phố.

Trong buổi thăm hỏi, đại tá Thăng đã bày tỏ sự chia sẻ với nỗi lo của gia đình và động viên người thân của trung úy Thế vững tin vào các hoạt động tìm kiếm của cơ quan chức năng.

Lãnh đạo đơn vị cảnh sát biển đã trao suất quà trị giá 20 triệu đồng cho thân nhân chiến sĩ Nguyễn Bá Thế.

Trước đó, trưa 16-6, chiếc máy bay CASA 212 số hiệu 8983 cùng 9 thành viên phi hành đoàn đã gặp nạn trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm phi công Trần Quang Khải và máy bay Su-30 MK2 trên vùng biển Nghệ An.

ĐỨC HIẾU - MẠNH THƯỜNG 

T.PHÙNG - ĐỨC HIẾU - DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên