TT - Hôm qua (3-9), tại bể bơi cung thể thao dưới nước Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra ngày thi đấu đầu tiên Giải bơi VĐQG 2011. Đáng chú ý, tuy thế giới đã cấm sử dụng đồ bơi công nghệ cao tại các giải đấu quốc tế từ ngày 1-1-2010 nhưng ở giải này Hiệp hội Thể thao dưới nước VN tiếp tục cho các VĐV sử dụng.
Trước đó, tại nhiều giải đấu trong nước, việc sử dụng đồ bơi công nghệ cao đã mang đến “cơn mưa kỷ lục” cho các tay bơi VN. Sau Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 vào tháng 12-2010 tại Đà Nẵng, trả lời Tuổi Trẻ về việc sử dụng đồ bơi thế giới đã cấm, ông Phạm Văn Tuấn - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - cho biết đây là một trong những việc cần phải rút kinh nghiệm: “Chúng ta nên áp dụng luật thi đấu mà thế giới đang sử dụng, chỉ như vậy mới đưa thành tích của VĐV bơi VN tiếp cận thành tích quốc tế. Theo tôi, thể thao VN phải thực hiện theo luật thế giới nếu muốn phát triển”.
Nhưng từ đó đến nay, việc “rút kinh nghiệm” này vẫn không được thực hiện và các VĐV tiếp tục sử dụng đồ bơi công nghệ cao. Về điều này, tay bơi số 1 VN Nguyễn Hữu Việt nói: “Tôi không sử dụng đồ bơi công nghệ cao bởi trang phục này bị cấm ở SEA Games 26”. Còn theo một đại diện của đoàn Đà Nẵng: “Tôi rất đau đầu bởi nếu không sử dụng đồ bơi công nghệ cao, VĐV Hoàng Quý Phước của chúng tôi có thể gặp thất bại trước các VĐV có sử dụng. Vì vậy, nếu không sử dụng chỉ thiệt cho VĐV của mình”. Một HLV khác cho biết việc cho phép các VĐV mặc đồ bơi công nghệ cao khiến những đoàn có sử dụng trang phục này băn khoăn về thành tích thi đấu của VĐV sẽ không đúng thực chất...
Lý giải về vấn đề này, ông Đinh Việt Hùng - tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước - khẳng định với Tuổi Trẻ: “Chúng tôi không phạm luật bởi luật do Liên đoàn Thể thao dưới nước thế giới ban hành không cấm sử dụng đồ bơi công nghệ cao ở các giải quốc gia”. Ông Lâm Quang Thành - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - cho rằng: “Trang phục thi đấu căn cứ vào điều lệ giải. Cách đây vài tháng, điều lệ giải đã được gửi cho các địa phương, các địa phương không có ý kiến gì nên ban tổ chức giải làm theo điều lệ giải thôi”.
3 kỷ lục ở ngày đầu tiên Trong ngày thi đấu đầu tiên, có ba kỷ lục quốc gia (KLQG) được xác lập gồm: nội dung 100m tự do nam, Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) đoạt HCV và phá KLQG với thành tích 50”70. VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân Đội) phá KLQG 200m ngửa nữ với 2‘18“48. VĐV Võ Thái Nguyên (An Giang) phá KLQG nội dung 400m hỗn hợp nam với 4’30”05. Tay bơi Nguyễn Hữu Việt (Hải Phòng) đoạt HCV 50m ếch với thành tích 29“52... |
K.XUÂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận