02/01/2014 04:03 GMT+7

Tiếp thị trên đỉnh Lang Biang

NGUYỄN LƯƠNG HIỆU
NGUYỄN LƯƠNG HIỆU

TT - Trên đỉnh Lang Biang (Đà Lạt), H’Bli (dân tộc Chil - một nhánh của dân tộc K’Ho) vừa dệt thổ cẩm vừa bán sản phẩm do chính mình dệt ra.

k13GNDNf.jpgPhóng to

Cách tiếp thị một cách năng động này thu hút nhiều du khách trẻ bỏ ra từ 20.000-50.000 đồng mua một sản phẩm lưu niệm cho chuyến lên đỉnh Lang Biang. H’Bli cho biết “mình vừa góp phần giữ gìn nghề truyền thống vừa có thu nhập cho gia đình, thích chứ!”.

NGUYỄN LƯƠNG HIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên