Nhiều bác sĩ đầu ngành về lĩnh vực này của Singapore, Úc, Mỹ, New Zealand, Ấn Độ và Việt Nam cùng hàng trăm bác sĩ đã đến tham dự.
Hội nghị trao đổi về các vấn đề như: phân loại các rối loạn phát triển giới tính, vai trò đa chuyên khoa trong chẩn đoán và điều trị, các báo cáo về một số trường hợp lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, vấn đề nam hóa - nữ hóa, các nhầm lẫn và biến chứng trong phẫu thuật...
BS CKII Trịnh Hữu Tùng (phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2) cho biết: “Theo nghiên cứu mới nhất, rối loạn phát triển giới tính chiếm tỉ lệ 1/1.500 trẻ sơ sinh. Trẻ khi chào đời chưa thể khẳng định giới tính là nam hay nữ, hoặc trẻ có ngoại hình là nữ nhưng nội thể lại là nam hoặc ngược lại... Rối loạn phát triển giới tính do nhiều nguyên nhân: bất thường bẩm sinh về nhiễm sắc thể, tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh, bất thường về tuyến sinh dục...”.
Hiện Việt Nam có 4 bệnh viện được Bộ Y tế cho phép xác định lại giới tính, trong đó Bệnh viện Nhi Đồng 2 là bệnh viện duy nhất tại phía Nam được phép làm. Ba năm qua, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã trả lại đúng giới tính cho gần 30 bệnh nhân rối loạn phát triển giới tính.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận