Phóng to |
| Ảnh minh họa |
Trong phiên này chỉ số chứng khoán VN-Index giảm nhẹ do chưa có sự trợ lực từ nhóm cổ phiếu lớn, trong khi đó nhóm cổ phiếu thị giá nhỏ tiếp tục tăng lên ở những mức cao.
Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 1,77 điểm (tương đương tăng 2,24%) lên 80,87 điểm. Thanh khoản tăng mạnh với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 60,9 triệu cổ phiếu trao tay, tương ứng tổng giá trị 749,5 tỉ đồng chuyển nhượng.
Dòng tiền đã chuyển hướng khá mạnh sang sàn Hà Nội. Đó là nhận định của các chuyên viên phân tích công ty chứng khoán quốc tế VN. Theo các nhà phân tích, các nhà đầu tư gần đây không ngừng đẩy mạnh mua vào các cổ phiếu có thị giá thấp trên sàn Hà Nội làm quy mô giao dịch trên sàn tăng cao.
Nguyên nhân sự tăng mạnh về quy mô giao dịch trên sàn Hà Nội xuất phát từ thị giá của nhiều cổ phiếu trên sàn này đang ở mức quá thấp, vì vậy với một lượng tiền không đến 1.000 tỉ đồng/phiên, các nhà đầu tư có thể làm hàng loạt mã cổ phiếu trên sàn này tăng trần.
Trên thị trường tiền tệ, lãi suất có dấu hiệu giảm nhẹ. Tuy nhiên, diễn biến này chưa thể hỗ trợ thị trường tăng điểm bền vững. Đến nay chưa đến hết nửa năm mà đã có khá nhiều ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng gần đạt mức tăng trưởng theo quy định của ngân hàng nhà nước. Trong khi đó, việc thắt chặt tín dụng phi sản xuất vẫn đang thực hiện và chưa có dấu liệu dừng lại, nhiều ngân hàng vẫn còn tỉ lệ dư nợ cho vay phi sản xuất cao so với tổng dư nợ. Chính những yếu tố này sẽ làm cho dòng tiền vào thị trường tiếp tục chưa được cải thiện.
Tuy vậy, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 đã được một số cơ quan nhận định sẽ thấp hơn mức tăng ở tháng 5 sẽ là dấu hiệu tốt cho thị trường chứng khoán trong tuần.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận