22/08/2022 08:49 GMT+7

Tiền đạo Huỳnh Như lên đường sang Bồ Đào Nha thi đấu

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sáng 22-8, tiền đạo Huỳnh Như đã bay sang Bồ Đào Nha kiểm tra y tế trước khi khoác áo CLB Lank theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm.

Tiền đạo Huỳnh Như lên đường sang Bồ Đào Nha thi đấu - Ảnh 1.

Huỳnh Như cùng cha mẹ tại sân bay Nội Bài trước khi bay sang Bồ Đào Nha - Ảnh: KIM CHI

CLB Lank đã ngỏ ý mời các tuyển thủ Huỳnh Như (TP.HCM), Tuyết Dung (Hà Nam), Hải Yến (Hà Nội) sang thi đấu ở Giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha từ tháng 9-2020. Tuy nhiên, do các vấn đề thủ tục cũng như dịch COVID-19 bùng phát nên mọi thứ đã bị gián đoạn.

CLB Lank sau đó đã tiếp tục liên lạc với CLB nữ TP.HCM vào tháng 7 vừa qua và đã nhận được sự đồng ý của đơn vị chủ quản cũng như Sở VH-TT. Kết quả là Huỳnh Như đã lên đường sang châu Âu thi đấu vào sáng 22-8, một ngày sau khi cùng CLB nữ TP.HCM vô địch Cúp quốc gia 2022 tại Hà Nội.

Việc chấp nhận cho chân sút số một của mình ra đi là điều không hề dễ dàng với CLB nữ TP.HCM. Tuy nhiên, vì muốn tạo điều kiện cho cầu thủ phát triển tài năng cũng như để bóng đá Việt Nam có thể phát triển, CLB nữ TP.HCM đã đồng ý.

Tiền đạo Huỳnh Như lên đường sang Bồ Đào Nha thi đấu - Ảnh 2.

HLV Đoàn Thị Kim Chi (bìa phải) cùng các cầu thủ nữ TP.HCM chia tay Huỳnh Như tại sân bay Nội Bài - Ảnh: DƯƠNG LINH

HLV Đoàn Thị Kim Chi chia sẻ: "Không có Huỳnh Như là một thiệt thòi cho CLB nữ TP.HCM trong cuộc đua vô địch ở Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia và Đại hội TDTT toàn quốc 2022 sắp tới. Nhưng chúng tôi vẫn tạo điều kiện cho Huỳnh Như ra đi. Việc Huỳnh Như ra nước ngoài thi đấu sẽ mở đường cho nhiều cầu thủ nữ khác nữa của Việt Nam có thể đi theo để giúp bóng đá nữ Việt Nam phát triển hơn".

Sau khi đến Bồ Đào Nha, Huỳnh Như phải trải qua cuộc kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký hợp đồng chính thức. Được biết, hợp đồng cho mượn Huỳnh Như giữa CLB nữ TP.HCM và CLB Lank dự kiến có thời hạn 2 năm.

Huỳnh Như là chân sút số 1 của bóng đá nữ Việt Nam hiện tại. Chuyến đi này sẽ giúp cho đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam trau dồi thêm chuyên môn trước khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023 sắp tới.

Bóng đá nữ Việt Nam: Cần chiến lược phát triển mới Bóng đá nữ Việt Nam: Cần chiến lược phát triển mới

TTO - Thất bại ở Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 tại Philippines không chỉ khiến đội tuyển nữ Việt Nam phải nhìn lại mình trước sự trỗi dậy của Philippines, đồng thời hướng đến World Cup 2023.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên