08/04/2019 08:03 GMT+7

Tiền đã vào đề thi lớp 6

H.HG.
H.HG.

TTO - Với đề thi 'Tiền có thể mua được hạnh phúc?', các thí sinh lớp 6 thi hùng biện đối kháng bằng tiếng Anh theo hai quan điểm: ủng hộ và phản đối.

Tiền đã vào đề thi lớp 6 - Ảnh 1.

Các học sinh đoạt giải quán quân tại cuộc thi - Ảnh: B.PHƯỢNG

'Tiền bạc có thể mua được hạnh phúc?' đã được đưa vào đề thi dành cho học sinh khối lớp 6 tại vòng chung kết cuộc thi English Champion 2019 (do một số đơn vị thành viên của Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ tổ chức ngày 7-4 tại TP.HCM).

Trước mỗi chủ đề mà ban giám khảo đưa ra, các thí sinh sẽ thi hùng biện đối kháng (bằng tiếng Anh) theo 2 quan điểm: ủng hộ và phản đối.

Trong đó, học sinh khối lớp 7 tranh biện về chủ đề "Con người có nhiều điểm chung hơn là điểm khác biệt"; học sinh khối lớp 8 tranh biện về "Tính bảo mật và sự riêng tư"...

English Champion là cuộc thi học thuật bằng tiếng Anh, vòng sơ kết có 32.064 thí sinh tham dự. Các thí sinh phải trải qua nhiều vòng thi với các hình thức thi khác nhau về kiến thức toán học, khoa học, xã hội và các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu tiếng Anh.

Kết quả, những học sinh đoạt giải quán quân là: khối lớp 4: Dương Trọng Việt - Trường tiểu học Nghĩa Đô, Hà Nội; khối 5: Hồ Viết Minh - Trường quốc tế Việt Úc, TP.HCM; khối 6: Nguyễn Vỹ Phong - Trường Ngôi Sao, Hà Nội; khối 7: Đoàn Trần Bảo Giang - Trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring, TP.HCM; khối 8: Nguyễn Hải Dương - Trường THCS Lê Lợi, Hà Nội.

Đề thi của Sở Giáo dục-đào tạo Hà Nội ‘cắt thơ’ Xuân Quỳnh? Đề thi của Sở Giáo dục-đào tạo Hà Nội ‘cắt thơ’ Xuân Quỳnh?

TTO - Khổ thơ duy nhất trong bài 'Sóng' gồm 6 dòng với ý đồ nghệ thuật đặc biệt của nhà thơ Xuân Quỳnh đã bị 'biến hình' còn 4 dòng trong đề thi khảo sát lớp 12 toàn thành phố Hà Nội.

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên