01/08/2019 10:39 GMT+7

Tiêm kích F/A-18 của Hải quân Mỹ rơi, 7 người bị thương

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Phát ngôn viên công viên quốc gia Thung lũng Tử thần, bang California cho biết một tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ rơi tại khu vực này, làm 7 khách tham quan bị thương nhẹ.

Tiêm kích F/A-18 của Hải quân Mỹ rơi, 7 người bị thương - Ảnh 1.

Một chiếc tiêm kích F/A-18 Super Hornet bay bên trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại biển Arabia - Ảnh: AFP

Đài CNN cho biết theo quy định chung, các chiến đấu cơ quân sự không được phép bay bên trên các công viên quốc gia ở Mỹ. Tuy nhiên công viên Thung lũng Tử thần lại là một khu vực ngoại lệ kể từ khi nơi này trở thành công viên từ 25 năm trước.

Theo phát ngôn viên công viên Patrick Taylor, Thung lũng Tử thần là địa điểm lý tưởng cho khách tham quan để ngắm các chuyến bay huấn luyện của quân đội Mỹ.

Vụ rơi tiêm kích xảy ra ở phía đông bãi thử vũ khí China Lake của không quân Hải quân Mỹ ở California ngày 31-7 (giờ địa phương).

"Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra tại hiện trường và vẫn chưa rõ tình trạng của phi công" - thiếu tá hải quân Lydia Bock thông tin.

Thiếu tá Bock cũng cho biết thêm hiện hải quân đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, lực lượng không quân thuộc Hải quân Mỹ xác nhận trên Twitter vụ rơi tiêm kích F/A-18 xảy ra lúc 10h ngày 31-7. Bãi thử vũ khí China Lake nằm ở khu vực sa mạc Tây Mojave của California và cách Los Angelas khoảng 201km về phía bắc.

Tiêm kích F/A-18 được xem là trụ cột và sức mạnh của phi đội chiến đấu cơ của Hải quân Mỹ. Chiếc Super Hornet gặp nạn được đưa vào hoạt động từ năm 2001.

Vừa nghe Mỹ bán tiêm kích F-16 cho Đài Loan, Trung Quốc Vừa nghe Mỹ bán tiêm kích F-16 cho Đài Loan, Trung Quốc 'phản đối mạnh mẽ'

TTO - Dù hợp đồng bán tiêm kích của Mỹ cho Đài Loan chưa chính thức thông qua, Trung Quốc cũng đã nắm thông tin này và phản ứng.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên