04/06/2014 22:29 GMT+7

Tiệm hớt tóc kiêm mại dâm, tiếp viên bar múa cột khiêu dâm

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Một tiệm hớt tóc thanh nữ trá hình với cả chục tiếp viên sẵn sàng bán dâm cho khách và 2 quán bar có tiếp viên múa cột khiêu dâm, cho khách phê ma túy vừa bị cơ quan chức năng tại TP.HCM lập biên bản.

Đột kích nhà hàng tổ chức cho nữ tiếp viên bán dâm

Ngày 4.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một điểm chứa mại dâm tại tiệm hớt tóc thanh nữ Hà Tiên, ở số 14 đường Tân Thành, P.Tân Thành (Q.Tân Phú).

Trước đó, lúc 14g30 ngày 3-6, lực lượng trinh sát của Đội 5 - Phòng PC45 kết hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP và Công an quận Tân Phú tiến hành kiểm tra tiệm hớt tóc Hà Tiên.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Phòng PC45 cho biết, tiệm tóc này do Phan Nguyễn Khánh Vân (43 tuổi, quê quán tỉnh Ninh Thuận) làm chủ. Vân thuê căn nhà nêu trên từ tháng 1-2014 để chứa mại dâm đến nay với giá 10 triệu đồng/1 tháng.

Được biết, trong tiệm tóc này luôn có từ 8-10 nữ tiếp viên sẵn sàng bán dâm với 500 ngàn đồng một lượt.

Đáng nói ngay khi khách đưa tiền, Vân “bấm cò” lấy 200 nghìn đồng, chỉ đưa tiếp viên 300 ngàn đồng nhưng sau khi bán dâm xong tiếp viên đó phải tiếp tục đưa cho Vân thêm 200 ngàn đồng gọi là "tiền ghi sổ".

Đến cuối tháng, nếu tiếp viên đó làm đủ tháng thì Vân sẽ đưa lại 100 nghìn đồng (trong số tiền 500 ngàn đồng 1 lượt bán dâm). Nếu tiếp viên nghỉ ngang thì coi như mất luôn. Vân nói số tiền 300 ngàn đồng gồm tiền phòng, tiền môi giới…

Cũng trong đợt kiểm tra này, lúc 0g15 ngày 31-5, các trinh sát Đội 5 kết hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP tiến hành kiểm tra quán bar trá hình 162 (số 162 đường Lê Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp).

Tại đây, lực lượng chức năng đã lập biên bản 13 lỗi vi phạm của quán bar này. Đáng nói, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện quán bar này có sử tiếp viên múa cột khiêu dâm.

Cùng ngày, lực lượng phối hợp nêu trên kiểm tra quán bar ở số 35 đường Nguyễn Thị Diệu (P.6, Q.3), tại đây lực lượng chức năng phát hiện khách sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, công an thu giữ 1 viên nén nghi là thuốc lắc, 1 bịch bột màu trắng nghi là ma túy đá, sau đó giao vụ việc cho công an quận 3 tiếp tục xử lý.

Theo Phòng PC45, cả 2 quán bar nêu trên từng bị lực lượng Đội 5 - PC45 kiểm tra, xử lý trước đó tuy nhiên khi bị kiểm tra lại vẫn tái phạm một số lỗi.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên