07/07/2020 12:22 GMT+7

Tỉ trọng đóng góp của TP.HCM tăng nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm

T.LONG - THẢO LÊ
T.LONG - THẢO LÊ

TTO - Đó là vấn đề mà Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đặt ra và đề nghị cần phân tích rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp tại hội nghị thành ủy TP.HCM lần thứ 42, khóa X, khai mạc sáng 7-7.

Tỉ trọng đóng góp của TP.HCM tăng nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm - Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: TỰ TRUNG

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị hội nghị tập trung phân tích kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách 5 năm, phương hướng nhiệm vụ giải pháp 5 năm tới. 

Ông Nhân nhấn mạnh cần làm rõ quy mô kinh tế TP.HCM 20 năm qua, thể hiện vai trò đầu tàu kinh tế. 

Giai đoạn 1996-2000, kinh tế TP chiếm bình quân khoảng 17% kinh tế cả nước, đến giai đoạn 2001 - 2010 tỉ lệ này tăng lên 20% và giai đoạn 2011-2019 kinh tế TP chiếm hơn 22% kinh tế cả nước. “Điều đó cho thấy khi nói vai trò đầu tàu là tỉ trọng đóng góp của TP cho cả nước trong 25 năm qua không ngừng tăng lên”, ông Nhân nói.

Ông cho rằng vị trí đầu tàu kinh tế của TP không chỉ là tăng trưởng mà còn thể hiện ở đóng góp vào ngân sách cả nước. 

Giai đoạn 2001 - 2010, bình quân TP đóng góp khoảng 26,5% ngân sách, giai đoạn 2011 - 2019 đóng góp 27,5% ngân sách cả nước. Điều này cho thấy tỉ trọng đóng góp tiếp tục tăng lên, vị trí đầu tàu tiếp tục được giữ vững và ổn định.

Tỉ trọng đóng góp của TP.HCM tăng nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm - Ảnh 2.

Hội nghị lần thứ 42 của Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh: TỰ TRUNG

Về cường độ kinh tế (tổng sản phẩm nội địa - GDP tạo ra trên 1km2) của TP.HCM so với cả nước cũng không ngừng tăng lên. Giai đoạn 1996-2000, trên 1km2 của TP.HCM tạo ra GDP, gấp 27 lần so với bình quân cả nước, giai đoạn 2001 - 2010 gấp 31 lần và giai đoạn 2011 - 2019 gấp 35 lần bình quân cả nước. 

“Nếu trên 1km2 chúng ta tạo ra GDP gấp 35 lần cả nước, có nghĩa là sau khoảng 3 năm giá trị GDP tạo ra trên 1km2 sẽ bằng bình quân cường độ kinh tế của cả nước trong hơn 100 năm”, ông Nhân nói. 

Tuy nhiên, về khía cạnh tăng trưởng kinh tế, ông Nhân cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP 20 năm có xu hướng giảm so với cả nước. Nếu giai đoạn 2001-2010 bằng 1,6 lần cả nước thì đến giai đoạn 2011 - 2019 chỉ còn bằng 1,2 lần.

Ông Nhân đề nghị hội nghị làm rõ vì sao tỉ trọng TP.HCM đóng góp cho cả nước tăng nhưng tăng trưởng kinh tế lại giảm so với cả nước. 

Ông Nhân cho rằng một trong những nguyên nhân chính là tỉ lệ ngân sách để lại cho TP đầu tư phát triển ngày càng giảm, trong khi đóng góp vào ngân sách lại càng tăng. 

So sánh với các tỉnh thành khác trong 20 năm đó, ông Nhân cho biết tỉ lệ ngân sách để lại cho Hà Nội tăng từ 30 lên 35%, Hải Phòng giảm từ 100% xuống còn 78% trong khi TP.HCM giảm từ 33% xuống còn 18%. 

Bên cạnh đó, ông Nhân đề nghị hội nghị tập trung báo cáo kết quả 5 năm thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ TP lần thứ X; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ...

Tăng trưởng kinh tế: cố gắng đạt mức cao nhất Tăng trưởng kinh tế: cố gắng đạt mức cao nhất

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết năm 2019 là năm thứ 3 liên tiếp vượt mức các chỉ tiêu, với tích lũy lớn, khi Việt Nam có kim ngạch xuất nhập khẩu trên 500 tỉ USD

T.LONG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên