08/09/2017 13:40 GMT+7

Tỉ phú Trung Quốc xin tị nạn chính trị tại Mỹ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Luật sư của tỉ phú bất động sản Trung Quốc Guo Wengui (Quách Văn Quý) xác nhận ông Guo đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Mỹ. Quá trình này có thể mất 2-3 năm.

Tỉ phú Trung Quốc xin tị nạn chính trị tại Mỹ - Ảnh 1.

Ông trùm bất động sản Trung Quốc Quách Văn Quý - Ảnh: REUTERS

"Thời gian trung bình cho quá trình xét duyệt và chấp thuận từ khâu nộp đơn đến phỏng vấn là 2-3 năm. Trường hợp của ông Guo phức tạp nên quá trình có thể lâu hơn" - ông Ragland cho biết.

Luật sư Ragland giải thích rằng quá trình cấp xét này liên quan đến đơn vị dịch vụ nhập cư của Bộ An ninh Nội địa, bộ Ngoại giao và các cơ quan chính phủ khác cũa Mỹ.

Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin xin tị nạn của tỉ phú Guo.

Tờ New York Times đăng tải thông tin đầu tiên về việc nộp đơn xin tị nạn của ông Guo.

Theo tờ này, ông Guo đã sống tại New York hơn 2 năm qua và thị thực du lịch của tỉ phú này sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

"Xin tị nạn sẽ tạo ra một mức độ bảo vệ khác so với so với việc có thị thực. Thị thực có thể bị hủy hoặc thu hồi" - luật sư Ragland thông tin thêm.

Ý định tìm kiếm tị nạn chính trị tại Mỹ của ông Guo nổi lên từ tháng 8 sau khi một đoạn ghi âm bị rò rỉ tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện giữa tỉ phú Trung Quốc này với lãnh đạo an ninh nội địa Jeh Johnson dưới thời ông Obama.

Trong đoạn ghi âm đăng trên You Tube, ông Guo đã nhờ lãnh đạo trên gia hạn thời hạn ở lại Mỹ cho ông.

"Ông là người tôi muốn giúp. Ông và gia đình ông. Ông và người vợ đáng yêu cùng hai đứa con của ông. Tôi là thành viên duy nhất trong nội các thời ông Barack Obama đã từng gặp ông Donald Trump. Tôi đã viết thư cho ông ấy ngày hôm qua" - cựu bộ trưởng An ninh nội địa Johnson nói trong đoạn ghi âm.

Hiện chưa có hiệp ước trao trả tội phạm giữa Mỹ và Trung Quốc. Cả hai nước sẽ phải tiến hành đàm phán song phương để cho hồi hương những người trốn khỏi đất nước mình.

Chính quyền Bắc Kinh đã tăng cường chiến dịch truy nã các quan tham trốn ra nước ngoài từ tháng 3-2015 nhằm giới hạn các kênh tài chính của các quan chức tham nhũng này.

Đài BBC cho biết Trung Quốc đang tìm cách bắt ông Guo nhưng không rõ các cáo buộc chống lại tỉ phú này là gì.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin ông Guo bị cáo buộc do từng hối lộ một thứ trưởng của nước này.

Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol cũng đã ban hành "cảnh báo đỏ" đối với ông Guo, tức ông Guo là đối tượng truy nã quốc tế.

Ông trùm bất động sản này cũng đối mặt với hàng loạt vụ kiện pháp lý tại Mỹ. Cho đến tháng 8, các đơn kiện đòi ông Guo giải quyết tài sản do các nguyên đơn từ Trung Quốc nộp cho tòa án Mỹ liên quan số tài sản lên đến 5,3 tỉ USD.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên