
Ông Nguyễn Văn Đời - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTX DVNN Bình Thành - người đầu tàu thúc đẩy sự phát triển của hợp tác xã hơn 1.800 thành viên - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Mong có thêm nhiều quyết sách nông nghiệp
Ông Dư Văn Thái (79 tuổi, ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang) được xem là "tỉ phú nông dân" tại địa phương nhờ thực hiện mô hình trồng khóm - cau - dừa trên diện tích hơn 2ha, kết hợp chăn nuôi và ủ phân vi sinh từ tàu dừa, cho thu nhập gần 2 tỉ đồng/năm. Với thành tích này, ông được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.
Theo ông Thái, qua theo dõi nhiệm kỳ vừa qua cho thấy kinh tế - xã hội Việt Nam đã có nhiều bước tiến rõ rệt, đất nước đổi thay mạnh mẽ so với các nhiệm kỳ trước. Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ông bày tỏ niềm tin và kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, giúp nông dân phát triển bền vững, nông thôn ngày càng hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình phát triển.
"Mong Đảng, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, ổn định thị trường nông sản và có các quyết sách căn cơ để người nông dân yên tâm sản xuất. Vì hiện nay tình trạng phân bón giả vẫn gây nhiều khó khăn, khiến nông dân thiệt hại nặng nề, cần sớm được xử lý dứt điểm nhằm ổn định đầu ra và giá cả. Đặc biệt là đề xuất đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, bởi sản xuất nhỏ lẻ như hiện nay nông dân rất khó có lợi nhuận bền vững", ông Thái kiến nghị.

Ông Dư Văn Thái, ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang - Ảnh: NVCC
Tại xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long), ông Lê Văn Sấm (68 tuổi, thường gọi là ông Ba Sấm) sở hữu gần 50ha đất nuôi tôm. Mỗi ha mặt nước cho năng suất trung bình 50 - 70 tấn, có thời điểm đạt 100 tấn. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm ông thu lợi nhuận từ 30 - 50 tỉ đồng.
Ông Sấm cho rằng Nhà nước cần tập trung đầu tư đồng bộ ba trụ cột cho nuôi trồng thủy sản gồm: giao thông, điện và hệ thống kênh cấp - thoát nước chuyên biệt. Ông cũng bày tỏ lo ngại về thị trường tiêu thụ và khả năng cạnh tranh của tôm Việt Nam khi người nuôi còn phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp xuất khẩu, trong khi chi phí sản xuất cao hơn các nước như Ấn Độ, Ecuador.
"Nhà nước cần tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu ổn định nhằm giảm rủi ro cho người nuôi. Đồng thời, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật và tạo điều kiện tiếp cận hạ tầng để phát triển nông thôn bền vững, hạn chế phân hóa giàu nghèo", ông Sấm kiến nghị.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đời, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình Thành (Đồng Tháp), hợp tác xã hiện có 1.814 thành viên, liên kết sản xuất gần 1.300ha, cung ứng 10 dịch vụ nông nghiệp và chủ động xay xát, đóng gói gạo mang thương hiệu Bình Thành, tiêu thụ khoảng 200 tấn lúa mỗi năm, đạt doanh thu khoảng 27 tỉ đồng/năm.
Ông Đời ủng hộ chủ trương sắp xếp chính quyền hai cấp, song cho rằng giai đoạn đầu còn thiếu cán bộ chuyên môn, cấp xã chưa đáp ứng hết nhu cầu người dân.
"Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, tôi kỳ vọng các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết 20 (năm 2022) về phát triển kinh tế tập thể, sẽ tiếp tục được cụ thể hóa, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân và hợp tác xã", ông Đời nói.

Ông Lê Văn Sấm, ngụ xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long xem công nhân thu hoạch tôm - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Kỳ vọng nhiều ở nhiệm kỳ mới
"Tỉ phú" Dư Văn Thái cho rằng việc sáp nhập tỉnh sẽ mở ra cơ hội lớn, giúp tỉnh An Giang mới phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế. Ông kỳ vọng bộ máy sau sáp nhập sẽ tinh gọn, đồng lòng lãnh đạo địa phương phát triển, tận dụng thế mạnh từng vùng và tiết kiệm ngân sách.
"Đảng lãnh đạo đúng đắn nên nông dân rất tin tưởng. Thời gian tới, mong Đảng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và định hướng để nông dân phát triển theo hướng nông nghiệp, nông thôn hiện đại", ông Thái nói.
Cùng chung niềm tin đó, ông Nguyễn Lợi Đức (Sáu Đức, 70 tuổi, ngụ xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang) - một "tỉ phú nông dân" nổi tiếng với hành trình khai hoang, phát triển kinh tế tại vùng đất phèn nặng Lương An Trà (Tri Tôn, An Giang) - cho rằng những thay đổi tích cực trong chính sách đất đai và nông nghiệp thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tích tụ ruộng đất, sản xuất quy mô lớn. Đặc biệt, Luật Đất đai ngày càng thông thoáng giúp nông dân không còn bị bó hẹp trong hạn điền như trước.

Ông Nguyễn Lợi Đức, ngụ xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang kỳ vọng Đại hội Đảng tới đây tiếp tục dẫn dắt đưa nông dân phát triển giàu mạnh - Ảnh: NVCC
Theo ông Đức, nhiệm kỳ vừa qua, Chính phủ đầu tư mạnh cho hạ tầng, nhất là các tuyến cao tốc, bà con nông dân rất phấn khởi. Điều này là minh chứng rõ nhất việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng lòng lo cho dân, nên tin rằng thời gian tới nông dân sẽ khá giả hơn.
"Để phát triển bền vững, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật và tạo điều kiện tiếp cận hạ tầng cho người dân. Làm sao để sự phát triển lan tỏa đều, chứ không chỉ tập trung vô một nhóm nhỏ. Có như vậy, nông thôn mới thật sự ấm no bền vững", ông Đức nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận