Tỉ lệ ủng hộ tổng thống Mỹ giảm do kinh tế sa sút

TẤN KHOA (Theo Reuters, Fox)
TẤN KHOA (Theo Reuters, Fox)

TTO - Theo khảo sát do Hãng tin Reuters và IPSOS thực hiện, tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Barack Obama đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm nay do người dân lo ngại về tình hình kinh tế Mỹ.

K1UJFpKG.jpgPhóng to
Tỉ lệ ủng hộ của cử tri độc lập dành cho ông Obama đã giảm mạnh nhất trong tháng này - Ảnh: Reuters

Kết quả khảo sát công bố ngày 12-6 cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Obama đã giảm từ 50% còn 47%, bằng tỉ lệ được khảo sát hồi tháng 1. Còn số người cho rằng ông Obama đang đi sai đường tăng 63%.

Số người hoài nghi khả năng của Tổng thống Obama đã giúp rút ngắn khoảng cách của ứng viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney. Tỉ lệ ủng hộ ông Romney tăng từ 44% lên 45%. Chỉ cách đây một tháng, ông Obama dẫn trước ông Romney tới 7 điểm.

Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 7 đến ngày 10 tháng này, sau khoảng thời gian có nhiều tin tức bất lợi với ông Obama, như báo cáo về tình trạng việc làm suy giảm trong tháng 5, các ý kiến chỉ trích ông Obama thiếu thực tế khi đánh giá khu vực tư nhân, lo ngại sâu sắc về khủng hoảng nợ châu Âu và sự phục hồi chậm của nền kinh tế Mỹ.

Ở tiêu chí ứng viên nào có thể tạo ra nhiều công việc và phát triển kinh tế tốt hơn, ông Romney vượt lên so với ông Obama với tỉ lệ ủng hộ lần lượt là 46% và 43%.

Một tín hiệu đáng lo ngại cho ông Obama: tỉ lệ ủng hộ của cử tri độc lập - thành phần có tầm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng trong cuộc bầu cử tổng thống - đã giảm mạnh nhất, từ 48% còn 35%.

Cảnh báo về nợ chính phủ của Mỹ

Công ty kiểm toán Deloitte, một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, công bố báo cáo cho thấy mức nợ thực tế của Chính phủ Mỹ lớn hơn nhiều so với số liệu công bố trước đây và có nguy cơ không thể kiểm soát.

Theo tính toán của Deloitte, nếu cộng gộp cả lãi suất vào số nợ gốc của chính phủ, số tiền phải trả là 16 ngàn tỉ USD, chứ không phải 15,7 ngàn tỉ USD. Để thanh toán lãi suất với tỉ lệ 3% cho nợ chính phủ cần đến 4,2 ngàn tỉ USD trong thập kỷ tới, tuy nhiên con số này dao động tùy vào tỉ giá.

Tác giả chính của báo cáo, giám đốc Deloiite Bill Eggers, nhấn mạnh Chính phủ Mỹ có thể không kiểm soát được khoản nợ của mình nếu các nhà đầu tư không muốn cho vay nữa.

Hiện tại giá trị trái phiếu Chính phủ Mỹ được nước ngoài mua đạt 5 ngàn tỉ USD, trong đó Trung Quốc chiếm 1 ngàn tỉ.

TẤN KHOA (Theo Reuters, Fox)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất