
Thủ tướng Takaichi Sanae phát biểu tại cuộc họp báo ở Văn phòng Thủ tướng tại Tokyo ngày 18-2 - Ảnh: REUTERS
Theo kết quả khảo sát của Hãng tin Kyodo công bố ngày 23-8, tỉ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae hiện chỉ đạt 50,2%, giảm 3,5 điểm phần trăm so với tháng 7 và là mức thấp nhất kể từ khi bà lên nắm quyền vào năm ngoái.
Tỉ lệ không ủng hộ tăng nhẹ 0,2 điểm phần trăm, lên 33,9%.
Cuộc khảo sát qua điện thoại được thực hiện trong hai ngày 22 và 23-8 cho thấy sự ủng hộ dành cho Chính phủ Nhật Bản đang có xu hướng đi xuống, dù vẫn duy trì trên ngưỡng 50%.
Một trong những vấn đề gây lo ngại lớn nhất là kế hoạch tạm thời giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống từ 8% xuống 1%.
Chính phủ coi đây là biện pháp hỗ trợ các hộ gia đình trước giá hàng hóa thiết yếu tăng cao, trong bối cảnh đồng yen yếu và căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên chi phí sinh hoạt.
Tuy nhiên, 71,7% người tham gia khảo sát cho biết họ lo ngại về tình hình tài chính công nếu kế hoạch giảm thuế được triển khai. Nhật Bản vốn đang có tình hình tài chính công kém nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển.
Bên cạnh đó, bà Takaichi cũng theo đuổi chính sách tăng mạnh chi tiêu nhằm hỗ trợ các lĩnh vực chiến lược và thúc đẩy tăng trưởng. Chính sách này đã góp phần đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên cao và gây thêm sức ép lên đồng yen.
Dù tín nhiệm nội các suy giảm, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà Takaichi vẫn là chính đảng nhận được nhiều ủng hộ nhất, với tỉ lệ 34,9%, giảm nhẹ so với mức 35,9% hồi tháng 7.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận