06/11/2018 10:59 GMT+7

Tỉ lệ thanh thiếu niên Nhật tự tử cao nhất trong 30 năm

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết tỉ lệ tự tử ở thanh thiếu niên nước này hiện ở mức cao nhất trong 30 năm qua, và nhận định đây đang là vấn đề đáng lo ngại.

Tỉ lệ thanh thiếu niên Nhật tự tử cao nhất trong 30 năm - Ảnh 1.

Tỉ lệ tự tử ở Nhật đã giảm nhưng vẫn còn cao ở đối tượng học sinh - Ảnh: TWITTER

Đài NHK (Nhật) dẫn lại báo cáo cho biết tính trong thời gian từ năm tài khóa 2017 tới tháng 3-2018, có 250 học sinh trên khắp nước Nhật từ cấp I tới cấp III tự tử.

Con số này cao hơn 5 trường hợp so với 245 vụ cùng kỳ vào năm trước đó, và cao nhất kể từ năm 1986 (năm có 268 học sinh tự tử).

Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết 33 thanh thiếu niên tự tử vì những lo sợ sau khi tốt nghiệp, 31 trường hợp gặp vấn đề gia đình, 10 trẻ bị bắt nạt, và 140 trường hợp không rõ nguyên nhân do các em không để lại thư tuyệt mệnh. Đa số các trường hợp tự tử là học sinh cấp III.

"Số lượng các vụ tự tử của học sinh vẫn ở mức cao và đây là vấn đề báo động cần giải quyết", Noriaki Kitazaki, một quan chức thuộc Bộ Giáo dục Nhật, bình luận sau khi số liệu mới nhất được công bố.

Một báo cáo của Văn phòng Nội các Nhật hồi năm 2015 đã xem xét dữ liệu trẻ em tự tử ở quốc gia này từ năm 1972 tới 2013. Kết quả cho thấy thời gian xảy ra nhiều vụ tự tử nhất thường rơi vào đầu học kỳ hai của năm học, bắt đầu vào ngày 1-9.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tự tử cao nhất thế giới vào năm 2015, nhưng số vụ tự tử đã giảm xuống kể từ khi áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Tổng số vụ tự tử ở Nhật Bản đã giảm xuống còn 21.321 vụ vào năm 2017, so với mức đỉnh điểm là 34.427 vụ vào năm 2003.

Tuy nhiên, tỉ lệ thanh thiếu niên tự tử vẫn tương đối cao, trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với những người trẻ ở Nhật.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản tự tử Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản tự tử

TTO - Cảnh sát và báo chí Nhật Bản ngày 28-5 cho biết Bộ trưởng Nông, Lâm và Ngư nghiệp nước này, ông Toshikatsu Matsuoka, vừa qua đời do tự tử, chỉ vài giờ trước khi bị thẩm vấn trước quốc hội do liên quan đến một vụ bê bối tài chính.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên