18/10/2013 07:59 GMT+7

Tỉ lệ nữ lãnh đạo ở VN thấp so với thế giới

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT - Tại buổi “Tọa đàm cấp cao bàn giải pháp tăng tỉ lệ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo” do Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức sáng 17-10, nguyên phó thủ tướng Nguyễn Khánh cho biết tỉ lệ nữ làm lãnh đạo ở VN còn rất thấp so với thế giới.

“Thế giới có nước khi bàn ở cấp chính phủ đã đặt ra tới 50% tỉ lệ nữ là bộ trưởng, bàn ở quốc hội cũng đặt ra chỉ tiêu có chủ tịch quốc hội là nữ. Ở VN số nữ bộ trưởng còn rất ít, nữ bộ trưởng các bộ then chốt càng ít” - ông Khánh bày tỏ.

Dẫn chứng tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội, bà Trương Thị Mai - chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho biết trong ba nhiệm kỳ Quốc hội gần đây tỉ lệ nữ đại biểu ngày càng giảm. Đáng lưu ý, theo bà Mai, có tới ba tỉnh là Bình Dương, Thừa Thiên - Huế, Tây Ninh không có đại biểu Quốc hội là nữ ở nhiệm kỳ này.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên