17/08/2013 10:40 GMT+7

Thuyền viên nhảy xuống biển khẳng định chưa nhận đủ lương

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TT - Ba thuyền viên Hoàng Văn Hậu, Trần Văn Dũng (Nghệ An), Nguyễn Văn Hùng (Hà Tĩnh) cho biết đều xuất cảnh sang Đài Loan ngày 22-12-2012.

Hợp đồng giữa Công ty CP xuất khẩu lao động thương mại và du lịch TTLC - Vinamotor cam kết với ba thuyền viên như sau: Lương 400 USD/tháng, trong đó 50 USD sẽ trả bên Đài Loan để tiêu vặt. Mỗi tháng người nhà thuyền viên sẽ nhận 350 USD. Sau khi về nhà, ba thuyền viên này cho biết hợp đồng đều giống nhau nhưng ba người môi giới trả lương cho ba thuyền viên không giống nhau, thậm chí còn có những khoản tiền bị giữ lại rất khó hiểu.

Chị Bùi Thị Phương (vợ anh Hậu) cho biết: “Cho đến ngày 16-8, tôi mới nhận ở chị Lê Thị Phương Quỳnh (kế toán của ông Thái là người môi giới) bốn đợt lương gồm: Ngày 11-4-2013 nhận 2.587.000 đồng. Ba tháng 5, 6, 7 nhận 6,4 triệu đồng/tháng. Còn ba tháng 1, 2, 3 chưa được nhận vì chị Quỳnh bảo đây là tiền “chống trốn” Công ty TTLC đang giữ. Ngoài ra còn 5 triệu đồng đặt cọc nữa”. Anh Hậu nói: “Hơn bảy tháng ở trên tàu tôi chưa nhận một đồng nào từ số tiền 50 USD/tháng”.

Chiều 16-8, trả lời câu hỏi của chúng tôi về ba tháng lương “chống trốn”, bà Phương Quỳnh nói: “Công ty đang giữ... Công ty TTLC - Vinamotor đang giữ cả lương tháng 8 do lao động về chưa rõ lý do. Còn 50 USD nếu lao động chưa nhận bên Đài Loan thì phía công ty cũng sẽ thanh toán luôn”.

Riêng thuyền viên Dũng mới nhận sáu tháng lương từ người môi giới là ông Lê Viết Đồng, chia làm hai đợt gồm ba tháng 1, 2, 3 nhận 16.923.860 đồng. Ba tháng 4, 5, 6 nhận 19.958.400 đồng. Thuyền viên Hùng nhận tại người môi giới là ông Công chỉ vỏn vẹn ba tháng với ba mức lương khác nhau, gồm tháng 5: 8,5 triệu đồng, tháng 6: 6.480.000 đồng, tháng 7: 6.478.000 đồng.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên