Các con vật được xếp hạng “sống xã hội” như cá vàng, chuột bạch, cừu, dê cần được cho sống chung hoặc gần các con cùng loài. Cá vàng cần có chút “riêng tư” nên chủ phải nuôi trong chậu bể không trong suốt, và khi cần phải giết chết chúng một cách nhân đạo như không được xối nước mạnh cho chúng chết. Ngay cả heo thích bùn thỉnh thoảng phải được tắm vòi sen. Tuy nhiên, các nhà bảo vệ động vật Thụy Sĩ vẫn than phiền chính phủ còn cho phép buôn bán da mèo, dường như để trị phong thấp, và việc bảo vệ một số động vật, chẳng hạn tê giác, vẫn chưa phù hợp đúng mức.
Thụy Sĩ quy định quyền của động vật
TT - Thụy Sĩ đã công bố danh sách các quyền của động vật nhằm cải thiện đời sống các con vật như chó, mèo, cá vàng và cả tê giác nữa. Chẳng hạn để bảo vệ quyền lợi của chó và cá, Chính phủ Thụy Sĩ quy định các chủ chó hoặc chủ cá cảnh phải học một khóa chăm sóc chó hoặc cá cảnh, đương nhiên họ phải đóng học phí cho khóa này.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận