05/10/2013 18:06 GMT+7

Thủy điện xả lũ, sông Đà Rằng sạt lở uy hiếp cảng cá

KIM THỦY
KIM THỦY

TTO - Trong hai ngày 4 và 5-10, lũ đổ mạnh về hạ lưu sông Đà Rằng, cuốn trôi dải cát rộng gần 100m2 ở phía dưới cảng cá phường 6, TP.Tuy Hòa (Phú Yên), gây sạt lở 1.000m2 hồ nuôi tôm và làm sập một trại thu mua cá.

YGPayXAE.jpgPhóng to
Gia cố tạm thời đoạn bờ sông sạt lở - Ảnh: Kim Thủy
eP8cOhS5.jpgPhóng to
Đoạn bờ sông bị lũ xâm thực gây sạt lở nặng - Ảnh: Kim Thủy

Ông Phạm Văn Lai, nhà ở gần cảng cá, cho biết tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra khoảng nửa tháng nay, nhưng tình hình nghiêm trọng nhất là từ tối 4-10, khi thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ, làm nước sông dâng cuồn cuộn.

Hiện người dân quanh khu vực rất hoang mang vì nhà cửa có thể sập đổ bất cứ lúc nào nếu tình trạng này kéo dài.

Ông Phạm Minh Thảo, chủ tịch UBND phường 6, cho biết đã vận động Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu (đang triển khai dự án nạo vét, khơi thông cửa sông Đà Rằng) vận chuyển đất đá đến gia cố tạm thời vị trí bị sạt lở phía trong bờ kè.

KIM THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên