02/10/2017 19:48 GMT+7

Thủy điện Trị An tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn

A LỘC
A LỘC

TTO - Công ty thủy điện Trị An cho biết đã tiến hành điều chỉnh lưu lượng xả nước qua đập tràn lên gấp đôi nhằm đảm bảo an toàn hồ thủy điện, duy trì mực nước hồ chứa theo quy định.

Thủy điện Trị An tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn - Ảnh 1.

Công ty thủy điện Trị An xả nước điều tiết qua tràn vào ngày 29-8 - Ảnh: B.AN

Theo kết quả quan trắc lúc 6h cùng ngày, mực nước hồ Trị An đạt cao trình 60,8m, mực nước hạ du là 4,6m, lưu lượng nước về hồ đạt trên 1.100 m3/s, lưu lượng xả qua tuabin là 870 m3/s.

Theo Công ty thủy điện Trị An, nhằm đảm bảo đúng theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Đồng Nai, từ 15h ngày 2-10, công ty sẽ tăng lưu lượng xả nước điều tiết qua đập tràn từ 150 m3/s lên 300 m3/s. Như vậy, tổng lượng nước xả xuống hạ du sông Đồng Nai là 1.170 m3/s.

Cũng theo Công ty thủy điện Trị An, sau khi nâng lượng xả tràn, tùy tình hình diễn biến của thời tiết, công ty có thể tiếp tục thay đổi lượng nước qua đập tràn.

Trong khi đó, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo trong 2-3 ngày tới, triều cường trên sông Đồng Nai sẽ dâng cao theo chu kỳ rằm tháng 8 âm lịch khiến mực nước trên sông Đồng Nai tăng cao. 

Vì vậy, việc Công ty thủy điện Trị An tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn sẽ có thể khiến một số vùng hạ du sông Đồng Nai như các địa phương thuộc thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, Nhơn Trạch có nguy cơ ngập úng. 

Do đó, chính quyền địa phương và người dân cần phải chủ động phòng ngừa nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên