11/10/2017 16:07 GMT+7

Thủy điện Trị An tăng gấp đôi lượng nước xả qua đập tràn

A LỘC
A LỘC

TTO - Từ 15h ngày 11-10, thủy điện Trị An sẽ tăng lưu lượng xả nước điều tiết qua tràn từ 150 mét khối/giây lên 310 mét khối/giây.

Thủy điện Trị An tăng gấp đôi lượng nước xả qua đập tràn - Ảnh 1.

Công ty Thủy điện Trị An xả nước điều tiết qua tràn - Ảnh: B.A.

Theo quan trắc của Công ty thủy điện Trị An đo được vào ngày 9-10, lưu lượng nước về hồ đạt 1.220 mét khối/giây, lưu lượng xả qua tua bin là 850 mét khối/giây và lưu lượng xả tràn là 150mét khối/giây. 

Mực nước hồ chứa đạt 61,5m và mực nước hạ lưu nhà máy là 5,4m.

Cũng theo Công ty Thủy điện Trị An, nhằm đảm bảo đúng theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Đồng Nai, công ty sẽ tăng lưu lượng xả qua đập tràn thêm 160 mét khối/giây. 

Như vậy, tổng lượng nước xả xuống hạ du sông Đồng Nai là 1.160 mét khối/giây. 

Sau khi nâng lượng xả tràn, tùy tình hình diễn biến của thời tiết công ty có thể tiếp tục thay đổi lượng nước qua đập tràn.

Trước đó, ngày 26-9, Công ty Thủy điện Trị An đã tiến hành xả nước qua tràn với lượng nước 150 mét khối/giây. 

Đến ngày 2-10, công ty tăng lượng nước điều tiết qua tràn lên 300 mét khối/giây trước khi hạ xuống 150 mét khối/giây ba ngày sau đó.

Chiều 11-10, tại cuộc họp của thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, đại diện Bộ Công thương cũng cho biết trước tình hình mưa lũ ồ ạt diễn ra trên diện rộng, hiện 31 hồ chứa thủy điện đã đồng loạt xả lũ.

Trong đó khu vực phía Bắc có 27 hồ chứa, khu vực Bắc Trung Bộ có 4 hồ chứa tiến hành xả lũ.

31 hồ thủy điện đồng loạt xả lũ 31 hồ thủy điện đồng loạt xả lũ Cận cảnh tỉnh lộ bị đất vùi, nước cuốn trong mưa lũ miền Bắc Cận cảnh tỉnh lộ bị đất vùi, nước cuốn trong mưa lũ miền Bắc Mưa lũ đã làm 20 người chết Mưa lũ đã làm 20 người chết
A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên