11/10/2017 14:54 GMT+7

Mưa lũ đã làm 20 người chết

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, đến trưa 11-10, đã có 20 người chết vì mưa lũ.

Mưa lũ đã làm 20 người chết - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì buổi họp về phòng chống lũ - Ảnh: LÂM HOÀI

Cụ thể, đã có 20 người chết, trong đó Thanh Hóa 3 người, Nghệ An 8 người, Sơn La 5 người, Hòa Bình 4 người. 

Trong số 12 người mất tích, Yên Bái có 4 người, Hòa Bình 1 người, Thanh Hóa 3 người, Sơn La 3 người, Quảng Trị 1 người.

5 người bị thương gồm Hòa Bình 1 người, Thanh Hóa 3 người, Sơn La 1 người.

Mưa lũ cũng làm sập 81 nhà, ngập gần 3.200 nhà, buộc phải di dời khẩn cấp 135 nhà ở các địa phương Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La. 

348ha lúa, gần 13.800ha ngô, hoa màu, rau màu, cây ăn quả, gần 10.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi… tại Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Chiều 11-10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì họp khẩn Ban chỉ đạo để bàn về phương án phòng, chống lũ.

Tìm mọi cách để đưa dân bị cô lập tới nơi an toàn 

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp với Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chiều 11-10. 

 "Cần huy động tối đa để tìm kiếm người mất tích, động viên thăm hỏi các gia đình có người bị nạn, hỗ trợ kịp thời lương thực, thuốc men đảm bảo người dân không bị đói hay phát sinh dịch bệnh. Với những khu dân cư đang bị cô lập phải tìm cách tiếp cận sớm nhất để sơ tán đến nơi an toàn", Phó Thủ tướng chỉ đạo. 

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, đợt mưa lũ lần này nhờ việc quyết liệt ứng phó đã giảm thiểu phần nào, nhưng mưa lớn cấp tập vẫn gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và nhà cửa. 

Nếu đợt không khí lạnh sắp tới vào gây bão, mưa to lũ lớn sẽ tiếp tục ảnh hưởng khu vực Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Do đó các cơ quan, địa phương phải chủ động lường trước các kịch bản để ứng phó, trong đó kinh nghiệm từ các đợt thiên tai trước phải được vận dụng tốt nhất. 

Cần tập trung cao độ để đảm bảo an toàn vận hành các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Những hồ thủy lợi có chất lượng kém, nguy cơ vỡ đặc biệt các hồ nhỏ, xây dựng từ lâu cần được chú ý rà soát, kiểm tra thưởng xuyên. 

Riêng 31 công trình hồ thủy điện, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì phối hợp Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng kiểm tra đảm bảo vận hành an toàn, đảm bảo lưới điện. 

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải khắc phục sự cố các công trình giao thông, hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn. 

Đánh giá về mức độ nghiêm trọng và quy mô của đợt mưa lũ lần này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, trong suốt 10 năm nay chưa bao giờ xảy ra mưa dồn dập với lưu lượng lớn như vậy. 

Mưa khiến hầu hết con sông miền Trung, sông Hồng thượng nguồn đều vượt mức, 2.984 hồ nước đều đầy, 20% hồ nhỏ biểu hiện tràn.

Ông Cường yêu cầu Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bám thật sát thông tin, đặc biệt là thông tin về mưa, tin áp thấp ngoài biển Đông để dự báo đưa tin kịp thời. 

Ông Cường lưu ý các đơn vị, địa phương cần nâng cao cảnh giác, đề phòng mọi tình huống xảy ra nếu áp thấp chuyển thành bão khi vào bờ sẽ rất nguy hiểm.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên