12/05/2023 14:25 GMT+7

Thủy điện Sông Tranh 2 chấp hành nghiêm việc phát điện không quá 12 giờ/ngày

Kể từ ngày 11-5, việc vận hành xả nước qua phát điện tại nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 sẽ được áp dụng không quá 12 giờ/ ngày.

Thủy điện Sông Tranh 2 chấp hành nghiêm việc phát điện không quá 12 giờ/ngày - Ảnh 1.

Toàn cảnh nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 nhìn từ trên cao - Ảnh: Thanh Thiên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức vận hành xả nước qua phát điện, kể từ ngày 11-5, các nhà máy trên hệ sông Vu Gia - Thu Bồn trong đó có Nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 sẽ phải chấp hành đúng như kế hoạch vận hành đã được địa phương này công bố.

Theo đó từ ngày 11-5 đến ngày 15-5: mỗi ngày nhà máy này vận hành liên tục không lớn hơn 12 giờ/ngày, với lưu lượng trung bình ngày không lớn hơn 70m3/s. Trong quá trình vận hành, nếu lưu lượng đến hồ nhỏ hơn lưu lượng tối thiểu theo quy trình thì thực hiện vận hành xả nước qua phát điện theo lưu lượng đến hồ.

Thủy điện Sông Tranh 2 chấp hành nghiêm việc phát điện không quá 12 giờ/ngày - Ảnh 2.

Mực nước trên hồ Sông Tranh 2 đang xuống rất thấp - Ảnh: Thanh Thiên

Và từ ngày 16-5 đến ngày 10-6, mỗi ngày vận hành liên tục không lớn hơn 12 giờ/ngày, với lưu lượng trung bình ngày 70-80m3/s.

Theo Công ty thuỷ điện Sông Tranh (đơn vị quản lý Nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2) vào sáng 12-5, cao trình mực nước thượng lưu của nhà máy này đang ở mốc 163 mét, cao hơn mực nước chết 23 mét, tương đương dung tích hữu ích hiện có là 294 triệu m3.

Do nắng nóng kéo dài trên diện rộng trong nhiều tuần qua, nên hiện lưu lượng nước về tại hồ Sông Tranh 2 rất thấp chỉ đạt mức 5,7m3/s.

Thủy điện Sông Tranh 2 chấp hành nghiêm việc phát điện không quá 12 giờ/ngày - Ảnh 3.

Đạp tràn nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 - Ảnh: Thanh Thiên

Thả cá giống xuống lòng hồ Sông Tranh 2Thả cá giống xuống lòng hồ Sông Tranh 2

Sáng 8-2, tại xã Trà Đốc (Bắc Trà My, Quảng Nam), Công ty thủy điện Sông Tranh (Tổng Công ty Phát điện 1) phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My tổ chức thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên