06/09/2023 10:00 GMT+7

Thủy điện EVNGENCO2 đảm bảo nhiệm vụ trong mùa khô và mưa bão

Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) luôn đảm bảo nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị thủy điện là cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và cắt giảm lũ vùng hạ du, đồng thời sản xuất điện đáp ứng điều động của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ phát điện đảm bảo an ninh năng lượng - Ảnh: Minh Lương

Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ phát điện đảm bảo an ninh năng lượng - Ảnh: Minh Lương

Mặc dù trong các tháng mùa khô lưu lượng nước về hồ chứa ở mức rất thấp, nhưng các đơn vị Thủy điện EVNGENCO2 vẫn liên tục vận hành điều tiết nước, đảm bảo cung cấp đủ nước về hạ du. EVNGENCO2 đã vận hành cấp nước cho vùng hạ du các Nhà máy từ tháng 5 đến tháng 8-2023 khoảng 3,5 tỉ m3 nước.

Hằng năm, trước khi vào mùa mưa lũ, các Thủy điện EVNGENCO2 luôn phối hợp tích cực chính quyền địa phương các cấp, tuân thủ nghiêm nguyên tắc điều tiết nước, phương thức vận hành các cửa van, đập tràn, công tác chuẩn bị phòng, chống lụt, bão…; Tổ chức các đợt truyền thông về phòng tránh và giảm thiệt hại do mưa, lũ gây ra; Ứng dụng chuyển đổi số vào công tác ứng phó thiên tai, công tác điều tiết nước… đảm bảo vận hành hồ chứa đúng quy định, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân vùng hạ du.

Vào đầu tháng 8-2023, thượng nguồn lưu vực hồ chứa Thuỷ điện Trung Sơn, Thủy điện Thác Mơ xuất hiện các trận lũ. Bằng sự chủ động trong vận hành, đơn vị đã cắt được đỉnh lũ và giữ lại lần lượt hơn 11 triệu m3 nước và 64,44 triệu m3 nước.

Xác định "đảm bảo an toàn hồ đập" là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong mùa mưa bão, các đơn vị Thủy điện của EVNGENCO2 đã tổ chức sớm Diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, nhân lực tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), các buổi diễn tập đều được Ban chỉ huy PCTT&TKCN địa phương đánh giá cao.

Đối với nhiệm vụ sản xuất điện năng, tính đến ngày 20-08-2023, EVNGENCO2 đã sản xuất đạt hơn 9,4 tỉ kWh điện (trong đó Thuỷ điện hơn 2,6 tỉ kWh, Nhiệt điện hơn 6,8 tỉ kWh), đáp ứng kịp thời yêu cầu huy động từ Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng và cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân. Theo kế hoạch, trong năm 2023 toàn EVNGENCO2 sẽ sản xuất hơn 17,7 tỉ kWh điện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên