19/11/2014 14:39 GMT+7

Thượng viện Mỹ phê chuẩn tân đại sứ tại Việt Nam

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 18-11, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Ted Osius làm đại sứ tại Việt Nam.

Ông Ted Osius, người sẽ giữ chức đại sứ Mỹ tại Việt Nam - Ảnh: Washington Blade

Theo báo Washington Post, Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử ông Osius làm đại sứ Việt Nam từ hồi tháng 5.

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Osius cùng ba người khác giữ chức vụ đại sứ một số nước.

Ông Osius là một nhà ngoại giao kỳ cựu trong chính phủ Mỹ với kinh nghiệm 25 năm, từng làm việc ở đại sứ quán Mỹ tại Indonesia, Thái Lan, Tòa thánh Vatican, Philippines và Ấn Độ.

Ông cũng từng là giáo sư ĐH Hải quân Mỹ và là chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS).

Ông Osius tuyên bố ông sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ Mỹ - Việt Nam trong các lĩnh vực như an ninh, chống phổ biến vũ khí và bảo vệ luật pháp.

Năm 1996, ông là một trong số các nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên đến làm việc tại Việt Nam kể từ khi chiến tranh kết thúc.

Năm 1997, ông hỗ trợ việc thành lập Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM. Ông từng đi từ Hà Nội đến TP.HCM bằng xe đạp.

Khi mới được Tổng thống Obama đề cử, ông Osius khẳng định trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ rằng đã đến lúc Mỹ cần dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.

Ông Osius là một người đồng tính công khai và là người đồng tính công khai thứ bảy được Tổng thống Obama đề cử làm đại sứ Mỹ.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên