21/10/2025 13:35 GMT+7

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến: Cần khoảng 203.000 tỉ đồng làm sạch ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết Việt Nam cần khoảng 203.000 tỉ đồng để làm sạch hậu quả bom mìn sau chiến tranh, đảm bảo an toàn cho người dân lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

hoàng xuân chiến - Ảnh 1.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 21-10, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Hội nghị Huy động nguồn lực trong nước, quốc tế cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam.

Còn 5,6 triệu ha đất bị ô nhiễm bom mìn

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - chia sẻ nhiều hoạt động hợp tác quốc tế do VNMAC và các địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. 

Chính phủ các nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Anh và nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của bom mìn sau chiến tranh.

Bộ Quốc phòng và các bộ ngành, địa phương tăng cường khảo sát, rà phá bom mìn, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Tuy vậy, Việt Nam vẫn là một trong các quốc gia ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ trên thế giới, diện tích ô nhiễm khoảng 5,6 triệu ha (chiếm hơn 17,7% diện tích cả nước).

"Toàn quốc có 100% số xã bị ảnh hưởng của bom mìn sót lại sau chiến tranh. Vẫn còn nhiều vụ tai nạn bom mìn gây thương vong cho người dân", ông Chiến nói.

Theo Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến, Việt Nam cần nguồn kinh phí rất lớn để làm sạch ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ, đảm bảo an toàn cho người dân lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, ước tính hơn 203.000 tỉ đồng.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đề nghị cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cần khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng ban hành chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, tăng cường hợp tác quốc tế để huy động nguồn lực...

"Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng kêu gọi cơ quan chức năng của Chính phủ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh, Thụy Sĩ, Na Uy, Ireland… và các nước đối tác, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, phối hợp, bảo đảm nguồn lực để triển khai khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ.

Nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân sẽ góp phần làm vơi đi những khó khăn, thiệt thòi cho các nạn nhân bom mìn, và góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương", Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nói.

hoàng xuân chiến - Ảnh 2.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại sứ Mỹ Marc Knapper chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam - Ảnh: HÀ QUÂN

Mong muốn quốc tế hỗ trợ 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đánh giá sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nước, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Anh… vừa giúp tái thiết sinh kế của nhiều người dân, vừa là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị, cảm thông sâu sắc của cộng đồng quốc tế.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang mong muốn bạn bè quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ nguồn lực, kỹ thuật trong rà phá bom mìn, đặc biệt là khu vực miền Trung, Tây Nguyên; phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án, chương trình khắc phục hậu quả sau chiến tranh…

Tại hội nghị, ông Marc Knapper - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - bày tỏ mong muốn người dân Việt Nam được sống hòa bình trong các vùng đất đã bị tàn phá bởi bom mìn. Những năm qua, Mỹ đã cùng Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn như viện trợ nguồn lực, hỗ trợ đào tạo…

Đại sứ Mỹ cũng đánh giá Việt Nam không chỉ khắc phục hậu quả chiến tranh trong nước mà còn tham gia hiệu quả các công việc của Liên hợp quốc như tại Lào, Nam Sudan.

Trong khi đó, ông Ito Naoki - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - cho hay hơn 20 năm qua, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam nhiều nguồn lực, dự án khắc phục hậu quả bom mìn, hậu quả của chất độc màu da cam.

Đại sứ Ito Naoki bày tỏ Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức như bom mìn chưa nổ đe dọa an ninh, trở ngại cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy vậy, ông tin tưởng rằng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Nhật Bản và sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai nước sẽ tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả chiến tranh, tiền đề cho sự phát triển bền vững.

hoàng xuân chiến - Ảnh 3.

Hội nghị còn công bố thông tin Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn do Bộ Quốc phòng quản lý; lễ ký kết bản ghi nhớ, văn bản cam kết tài trợ - hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn, và trao thưởng cho các tổ chức có thành tích tiêu biểu trong khắc phục hậu quả bom mìn - Ảnh: HÀ QUÂN

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến: Cần 770 triệu USD làm sạch hậu quả bom mìn sau chiến tranh - Ảnh 4.Đại sứ Mỹ khẳng định đang đề xuất cấp thêm ngân sách cho rà phá bom mìn tại Việt Nam

Tại buổi làm việc với chính quyền tỉnh Quảng Trị, Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper cho biết đang đề xuất cấp thêm ngân sách cho các hoạt động rà phá bom mìn sau năm 2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất