15/07/2023 08:54 GMT+7

Hội nghị Thành ủy TP.HCM: Bàn giải pháp đột phá cho những vấn đề tồn đọng

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và hai Phó thủ tướng Lê Minh Khái và Trần Lưu Quang cùng tham dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ TP.HCM.

Bà Trương Thị Mai - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban bí thư - Ảnh: HỮU HẠNH

Bà Trương Thị Mai - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban bí thư - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 15-7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Bà Trương Thị Mai - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban bí thư - cùng hai Phó thủ tướng Lê Minh Khái và Trần Lưu Quang đã đến dự Hội nghị Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khai mạc hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khai mạc hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Bàn giải quyết cơ bản những vấn đề tồn đọng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết đây là dịp để Đảng bộ TP đánh giá có hệ thống, khách quan, toàn diện về tình hình, kết quả đạt được, chưa được trong việc thực hiện nghị quyết đại hội. Từ đó bàn giải pháp có tính đột phá, linh hoạt, sáng tạo để giải quyết cơ bản những vấn đề tồn đọng.

Theo ông Nên, TP đã đi qua nửa đoạn đường Đại hội 11 trong bối cảnh phức tạp với những khó khăn, vướng mắc tồn tại bên trong. Qua cơn đại dịch COVID-19, TP càng thấy rõ tinh thần nội sinh, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Quan trọng là sự chỉ đạo của cơ quan trung ương, sự chi viện của cả nước.

Về lĩnh vực kinh tế, hội nghị cần đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ; tình hình cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài, nghiên cứu một số chính sách phát triển. Trong đó tập trung đánh giá các đột phá chiến lược về xây dựng toàn diện thể chế.

Thường trực Thành ủy TP.HCM chủ trì hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Thường trực Thành ủy TP.HCM chủ trì hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Về văn hóa xã hội, cần tập trung đi sâu chỉ đạo công tác phòng chống dịch và chiến lược bảo vệ sức khỏe nhân dân; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; các vấn đề lao động việc làm, an sinh xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu.

Sơ kết giữa nhiệm kỳ, ngoài việc đánh giá các kết quả và hạn chế, TP cần rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nghị quyết 24, 31 và kết luận 14 của Bộ Chính trị. 

Đặc biệt là trong việc triển khai nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. 

TP.HCM duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân dương

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải báo cáo kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ - Ảnh: HỮU HẠNH

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải báo cáo kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ - Ảnh: HỮU HẠNH

Báo cáo kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 11 của Đảng bộ TP, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết trong nửa đầu nhiệm kỳ, kinh tế TP gặp nhiều khó khăn, thách thức từ dịch COVID-19 và những tác động tiêu cực, từ những bất ổn về kinh tế, chính trị thế giới.

Song đến nay, TP đã thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân dương; duy trì tỉ trọng lĩnh vực dịch vụ cao trong GRDP.

Dù đạt nhiều kết quả quan trọng, nhìn chung TP vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế như tăng trưởng kinh tế suy giảm sâu, thị trường bất động sản, thị trường tài chính, hệ thống doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Cùng với đó, việc triển khai giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện một số chương trình, đề án còn chậm.

Về 51 chương trình, đề án thuộc 4 chương trình phát triển TP, đến nay cơ bản đã phê duyệt được 47/51 đề án, chương trình, trong đó, đã hoàn thành 5 đề án.

Thành ủy TP đề xuất nâng cao nhận thức và hành động, quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 11 của Đảng bộ TP.

Tập trung dồn lực triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 24, 34 và nghị quyết số 98 gắn với các hoạt động, phong trào thi đua sáng tạo. Trước mắt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ; cải cách hành chính…

Đồng thời chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM vào ‘chiến dịch’ thực hiện nghị quyết đột pháBí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM vào ‘chiến dịch’ thực hiện nghị quyết đột phá

Trước toàn thể tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định “TP.HCM bắt đầu vào chiến dịch” khi nói về việc bắt đầu thực hiện nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên