Việc làm đó hạn chế sự hình thành độ nhạy cảm, sự tinh tế, tính thích ứng cũng như khả năng tư duy của trẻ. Thay vì thế, cha mẹ cần cho con về với thiên nhiên như đi công viên, dã ngoại trên rừng hay về với biển... Để buổi thưởng ngoạn thiên nhiên cùng con hiệu quả, các bậc cha mẹ lưu ý:
1. Đặt những câu hỏi, định hướng sự chú ý và khả năng quan sát. Giúp trẻ cảm nhận thiên nhiên bằng các giác quan như nghe, ngửi, sờ, thậm chí nếm. Cần cho con trẻ tự do khám phá trong sự kiểm soát của người lớn. Trẻ sẽ tiếp thu rất nhanh và nhớ được lâu những bài học thú vị này.
2. Tạo điều kiện cho trẻ nghe tiếng lá rơi, tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu... Cùng trẻ bắt chước mô tả, diễn đạt lại nhằm phát triển ngôn ngữ và tạo sự hứng thú cho trẻ.
3. Người lớn cùng trẻ thưởng thức các loại mùi hương như hương hoa, mùi quả chín, hương lúa. Hướng dẫn trẻ cách so sánh các hương vị của chúng với nhau.
4. Cha mẹ không nên ngần ngại cùng trẻ chạm tay vào các vật như con ốc, thân cây...
5. Nếu bé con muốn chạy nhảy, giẫm đạp lên thảm cỏ, hái hoa, bẻ cành cây... thì đây chính là điều kiện thuận lợi để dạy con biết yêu thiên nhiên và hướng dẫn trẻ cách giữ gìn cây xanh, bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, cha mẹ phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết như máy ảnh, kính lúp, thức ăn nhẹ, nước uống, thuốc chống muỗi đốt... Tùy độ tuổi của con để tổ chức chuyến đi với khoảng thời gian sao cho phù hợp, giúp con cảm nhận được nhiều điều hay từ thiên nhiên mà không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận