![]() |
Thượng nghị sĩ John Walsh - Ảnh: CNN |
Mỗi ngày có trung bình 22 cựu binh tự tử, theo ông Walsh - cựu binh chiến tranh Iraq đầu tiên bước vào ghế thượng nghị sĩ Mỹ. Ông cho biết với nhiều người đó chỉ là một con số nhưng với ông nó còn hơn như vậy.
Ông Walsh chỉ huy một đơn vị bộ binh của lực lượng vệ quốc Montana ở Iraq từ 2004-2005. Sau khi đơn vị này trở về Mỹ, một người trong số đó đã tự tử. Khi Walsh lên hàm tướng của lực lượng này, các trường hợp tự tử vẫn tiếp diễn.
“Chúng ta bỏ mặc những cựu binh chiến đấu một mình trong cuộc chiến khó khăn nhất. Khi trở về nhà, những điều đã xảy ra trong cuộc chiến không thể dễ dàng bị rũ bỏ. Trong khi đó, thói quan liêu và sự rối rắm trong chính phủ ngăn họ tiếp cận sự chăm sóc có thể cứu được nhiều mạng người” - CNN dẫn lời ông Walsh bức xúc.
Luật ngăn ngừa tự tử ở cựu binh là kết quả phối hợp giữa ông Walsh và Tổ chức cựu binh Mỹ ở Iraq và Afghanistan (IAVA).
Mục đích chính của dự luật là tăng gấp ba lần thời gian hỗ trợ điều trị sức khỏe tâm thần cho các cựu binh. Hiện nay, các cựu binh được hỗ trợ điều trị trong năm năm sau trở về. Tuy nhiên IAVA cho biết nhiều cựu binh có các biểu hiện chấn thương tinh thần sau khoảng thời gian này.
Ông Walsh cho biết đã nhận được nhiều sự ủng hộ trong lưỡng đảng cho đạo luật này. Chi phí của các biện pháp trong dự luật là “chi phí chiến tranh”, ông khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận