Nhân Dân Nhật Báo cho biết Thượng Hải là địa phương đầu tiên áp dụng thí điểm quy định này, sau đó sẽ nhân rộng dần ra toàn Trung Quốc nhằm tăng cường chiến dịch chống tham nhũng mà chính phủ nước này đang thực hiện.
Phạm vi lệnh cấm áp dụng từ cấp phó lãnh đạo trong tất cả ban ngành của thành phố trở lên. Những người này cũng như vợ và con của họ không được đăng ký thành lập hoặc hợp tác trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
“Nếu các ông (bà) chọn con đường trở thành công chức thì không thể lao vào kinh doanh và làm giàu từ đó. Cán bộ lãnh đạo quản lý tốt gia đình có vai trò rất lớn đến việc thành bại của cải cách” - Nhân Dân Nhật Báo dẫn lời Bí thư Thành ủy Thượng Hải Hàn Chính.
Từ tháng 3-2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tán thành và yêu cầu Thượng Hải thực hiện thí điểm và đi đầu trong thực hiện quy định này.
Truyền thông Trung Quốc cũng thường đưa tin về việc gia đình của nhiều quan chức nước này đã lợi dụng mối quan hệ của họ để làm giàu, gây bất bình trong xã hội.
Cụ thể, vợ con của hàng loạt cựu quan chức cấp cao phạm tội tham nhũng của Trung Quốc như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Bạc Hi Lai đều sở hữu hoặc có chân trong các doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc và cả nước ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận