09/08/2015 12:37 GMT+7

Thượng cờ ASEAN tại TP.HCM

M.H
M.H

TTO - Sau lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội, sáng 9-8, sự kiện này đã được tổ chức long trọng tại công viên Bến Bạch Đằng, TP.HCM.

4.	Đội tiêu binh chuẩn bị nghi thức thượng cờ ASEAN tại cụm cờ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, TP.HCM kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và kỷ niệm 48 năm thành lập ASEAN sáng 9-8 - Ảnh: Quang Định
Đội tiêu binh thực hiện nghi thức thượng cờ ASEAN tại cụm cờ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng, TP.HCM kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và kỷ niệm 48 năm thành lập ASEAN sáng 9-8 - Ảnh: Quang Định

Lễ thượng cờ nhằm thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy sự đoàn kết, hợp tác, gắn bó của các thành viên.

Sự kiện trang trọng này càng trở nên ý nghĩa hơn khi năm nay đánh dấu chặng đường 20 năm Việt Nam là thành viên của ASEAN.

Tham dự lễ thượng cờ có ông Lê Hoàng Quân - ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Thành Phong - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Huy Tăng - phó trưởng Ban Đối ngoại trung ương, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương. Về phía khách mời có đại sứ nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam, tổng lãnh sự, lãnh sự danh dự các nước ASEAN tại TP.HCM.

Phát biểu tại lễ thượng cờ, ông Nguyễn Vũ Tú, giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, nhấn mạnh: “Đây là sự kiện đặc biệt ý nghĩa đối với chính quyền và người dân TP khi lần đầu tiên TP.HCM khánh thành cột cờ ASEAN và các quốc gia thành viên tại vị trí trung tâm TP.

Dự án này thể hiện quyết tâm của chính quyền TP trong việc tăng cường quảng bá về các nước ASEAN và cộng đồng ASEAN đến người dân TP”.

Trong những ngày qua, các Bộ trưởng Ngoại giao của hiệp hội cùng các đồng nhiệm của khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng tại hội nghị được tổ chức ở Malaysia.

Trong đó, có việc tiến tới hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay.

Khi trở thành hiện thực, Cộng đồng ASEAN sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh tế, việc làm và du lịch cho công dân các nước thành viên.

* Ngay sau lễ thượng cờ, lễ kỷ niệm 20 năm Việt Nam tham gia ASEAN (28-7-1995 - 28-7-2015), 48 năm thành lập ASEAN (8-8-1967 - 8-8-2015) đã diễn ra tại Nhà hát TP.HCM.

Tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Quân nói: “Với vai trò là đô thị đặc biệt, TP.HCM luôn tích cực triển khai các hoạt động hợp tác song phương, đa dạng với các nước thành viên ASEAN. Đến nay, TP đã thiết lập quan hệ kết nghĩa với sáu địa phương trong ASEAN”.

Có chín nước thành viên trong khối ASEAN đã đầu tư tại TP.HCM trên 1.190 dự án với tổng vốn đầu tư 15 tỉ USD.

M.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên