25/07/2023 10:14 GMT+7

Thuốc ngừa thai hằng ngày có gây vô sinh?

Bác sĩ Trần Quế Lâm - khoa sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) - cho biết thuốc viên ngừa thai hằng ngày là một phương pháp ngừa thai dễ tiếp cận và phù hợp với đa số phụ nữ.

Thuốc ngừa thai hằng ngày không gây vô sinh - Ảnh: francetvinfo.fr

Thuốc ngừa thai hằng ngày không gây vô sinh - Ảnh: francetvinfo.fr

Đây là loại thuốc sử dụng hằng ngày, mỗi ngày uống 1 viên, có tác dụng ngừa thai. Thuốc thường được đóng gói dưới dạng 1 vỉ 21 hoặc 28 viên.

Mỗi viên thuốc ngừa thai chứa một hàm lượng thấp nội tiết tổng hợp gồm estrogen và progestin.

Theo nghiên cứu, khi sử dụng thuốc ngừa thai hằng ngày đúng cách, hiệu quả ngừa thai đạt được rất cao lên tới 99%. Tuy nhiên, tác dụng ngừa thai của thuốc chỉ có trong thời gian sử dụng.

Sau khi ngưng thuốc tác dụng này gần như sẽ mất ngay lập tức, cơ thể sẽ nhanh chóng khôi phục khả năng gây phóng noãn và thụ thai trong vòng 1-2 tháng. Cho đến nay, không có bằng chứng khoa học cho thấy thuốc ngừa thai hằng ngày gây vô sinh.

Nếu sau 12 tháng ngưng thuốc ngừa thai (sau 6 tháng đối với phụ nữ >35 tuổi) và có quan hệ tình dục đều đặn không áp dụng biện pháp ngừa thai khác mà vẫn chưa thụ thai, nguyên nhân không phải do thuốc ngừa thai mà có thể do các yếu tố gây vô sinh khác.

Do đó, các cặp vợ chồng cần đến khám tại các cơ sở sản phụ khoa uy tín để xác định đâu là nguyên nhân, từ đó có những can thiệp phù hợp.

“Giải oan” cho thuốc tránh thai“Giải oan” cho thuốc tránh thai

Không ít người đã nghĩ thuốc tránh thai gây vô sinh, đột quỵ, ung thư… nên không dám sử dụng, nhưng cho tới nay chưa có nghiên cứu khoa học nào ghi nhận những điều này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên